Nhóm giang hồ đòi nợ thuê, đánh người gây thương tích đòi 200 triệu đồng

Chủ Nhật, 06/10/2019, 10:20
Ngày 6-10, Cơ quan Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến việc đập phá quán nhậu, đánh chủ quán để đòi nợ tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Thế Cường (SN 1983), Hoàng Hữu Quý (SN 1989), Lê Văn Bình (SN 1986), Phạm Quang Khải (SN 1976), Bùi Viết Nhất (SN 1991) và Lê Văn Trường (SN 1988), cùng quê Thanh Hóa.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, lúc 17h30’ ngày 3-10, nhóm của Khải được một người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê đòi nợ.

 Tiếp đó, Khải đã thuê ô tô chở cả nhóm đến một quán nhậu thuộc ấp 1, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên của anh Lê Nguyên B. (SN 1977, ngụ thị xã Tân Uyên) để đòi số tiền 200 triệu đồng theo yêu cầu của người thuê.

 Tại đây, nhóm của Khải cầm hung khí xông vào đập phá đồ đạc trong quán và đánh anh B. gây thương tích ở vùng đầu.

C.Bình
.
.
.