Làm rõ vụ đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật

Chủ Nhật, 14/07/2019, 08:59
Chiều 13-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cù Quang Vinh và Lê Quốc Trường (cùng SN 1990, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.


Riêng 2 đối tượng liên quan: Nguyễn Ngọc Chi (SN 1978) và Lâm Thị Tuyết Anh (vợ Vinh, SN 1992, ngụ huyện Tân Châu) được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều tra làm rõ về hành vi trên. 

Sự việc bắt đầu lúc 16h ngày 16-5, anh Lê Văn Thuận (ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) và Đào Văn Thắng (ngụ ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu) đến Công an huyện Tân Châu trình báo về việc, bị nhóm đối tượng (2 nam, 1 nữ) sử dụng roi điện khống chế bắt giữ và dùng băng keo trói. Sau đó, chúng cướp 1 xe máy, 2 điện thoại di động và 95 triệu đồng tại khu vực vườn cao su thuộc nông trường 5, xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Lợi dụng lúc bọn cướp sơ hở, cả hai anh đã tự cởi trói và trốn thoát.

Từ thông tin trình báo, Công an huyện Tân Châu tiến hành điều tra và xác định 3 đối tượng: Vinh, Trường và Anh liên quan vụ việc. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do vậy, Công an huyện Tân Châu vừa triển khai lực lượng truy tìm, vừa phân công cán bộ vận động, thuyết phục gia đình để đưa các đối tượng đi đầu thú. Đến đầu tháng 7-2019, Trường và Vinh đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi trên. 

Mở rộng điều tra đến ngày 10-7, Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ hai đối tượng còn lại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Trước đó, anh Thắng mua cây cao su thanh lý của Chi và còn thiếu nợ 160 triệu đồng. Nhiều lần, anh Thắng hứa hẹn nhưng không trả. Chi thuê Trường đòi nợ anh Thắng và hứa hẹn sẽ trả tiền công với tỉ lệ 60/40 (tức hưởng 40% số tiền 160 triệu đồng). Sau đó, Chi ứng trước cho Trường 5 triệu đồng. Do túng tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Trường đã nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê cho Chi. Trường rủ Vinh lập “kế hoạch” cùng gây án.

Ngày 16-5, Vinh nhờ Tuyết Anh điện cho anh Thắng giả vờ là người muốn bán 3,5ha cây cao su thanh lý ở Nông trường 5 với giá 80 triệu đồng/ha. 

Sáng 17-5, anh Thắng liên lạc lại với Tuyết Anh hẹn gặp ở quán cà phê để dẫn xem cây cao su thanh lý. Lúc này, Vinh điều khiển xe máy chở Trường và mang theo roi điện tự chế, 1 cuộn băng keo đến vườn cao su thuộc ấp 4, xã Suối Dây chờ sẵn.

Do anh Thắng bận việc nên nhờ anh Thuận là bạn cùng mua cây cao su thanh lý chung thay mình đến chỗ hẹn Tuyết Anh. Thấy ông Thuận đến, Tuyết Anh nhầm tưởng Thắng nên chỉ đại vườn cao su cho Thuận xem. Lúc này, Trường và Vinh đã bịt khẩu trang chạy đến dùng roi điện để khống chế và băng keo trói tay, bịt mắt Thuận đưa về nhà Chi. Tại đây, Chi cho nhóm Vinh biết đã bắt nhầm người.

Tiếp đó, Trường, Vinh, Chi tiếp tục cùng bàn bạc với nhau giữ anh Thuận đưa vào nhà kho và uy hiếp buộc nạn nhân phải điện thoại cho anh Thắng hẹn đến vườn cao su thuộc ấp 3, xã Suối Dây để gặp mặt. Anh Thắng không biết chuyện nên đến điểm hẹn và bị Trường, Vinh dùng roi điện, băng keo trói, khống chế, đánh buộc nạn nhân phải trả tiền cho Chi. Quá hoảng sợ, anh Thắng nhờ người quen chuyển số tiền 95 triệu đồng vào tài khoản cho chúng.

Nhận được tiền và nghe tin Chi thông báo về việc Thuận đã trốn thoát, sợ bị Công an phát hiện, Vinh kêu Tuyết Anh nhanh chóng đến ngân hàng rút hết số tiền và cả ba bỏ trốn xuống TP Hồ Chí Minh.

C.Bình
.
.
.