Thiếu tiền xài, nhóm công nhân "lập kế hoạch" cướp tài sản gia đình chủ

Chủ Nhật, 20/01/2019, 10:54
Do túng tiền tiêu xài, nhóm công nhân đã lập kế hoạch dùng vũ lực cướp tài sản của gia đình chủ...

Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Dương Văn Đỡ (28 tuổi) và Võ Chí Thiện (23 tuổi, cùng ngụ Hậu Giang) để điều tra làm rõ vê hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an: Ngày 3-12- 2018, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của chị H.T (quê Quảng Bình) về việc, bị Võ Đông Sơn (29 tuổi, ngụ Hậu Giang), công nhân làm trong xưởng nấu đường của gia đình, khống chế cướp tài sản.

 Công an nhận định băng nhóm gồm 5 đối tượng do Sơn cầm đầu. Qua truy xét, trinh sát đã bắt được Thiện tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Đồng thời, bắt Đỡ tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Đối tượng Đỡ (ảnh N.H)

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận: Vào tháng 11-2018, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt 20 tấn đường thành phẩm của vợ chồng chị T. Sau đó, Sơn rủ Thiện và Đỡ cùng một số đối tượng khác gây án.

 Ngày 3-12, cả nhóm gặp nhau tại quán nhậu trên địa bàn thị xã để bàn kế hoạch cướp đường. Theo đó, Sơn và Thiện mua băng keo và trực tiếp vào kho đường khống chế, trói hết tất cả những người có mặt trong kho. Đỡ đứng ngoài cảnh giới, số đối tượng còn lại đi thuê xe và người để vào kho lấy đường.

Lúc 15h30’ cùng ngày, Sơn và Thiện dùng vũ lực trói ông Trần Văn N. (cha chồng chị T.) tại kho đường. Sau đó, chúng tiếp tục trói chị T., Đỡ đứng ngoài cảnh giới và chờ đồng bọn thuê xe đến lấy đường. Chưa dừng lại, Sơn và Thiện chiếm đoạt số tiền và vàng (trị giá 31 triệu đồng) của gia đình chị T. 

Trong lúc các đối tượng đang đứng chờ xe đến để cướp đường thì bị chồng chị T. phát hiện. Thấy vậy, cả nhóm nhanh chân tẩu thoát.

C.Bình
.
.
.