Bắt nghi can giết nữ chủ quán cướp 32 chiếc vòng vàng

Thứ Hai, 04/04/2016, 15:57
Chiều nay 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã bắt được đối tượng Châu Tô Yép (44 tuổi, ngụ ấp Hòa Thanh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), nghi can giết chị Huỳnh Thị Lưu Luyến (31 tuổi, ngụ phường 6, TP. Cà Mau) vào tối 29-3 tại nhà trọ N.E (Lý Thường Kiệt, khóm 5, phường 6, TP. Cà Mau).

Đối tượng Châu Tô Yép bị bắt giữ khi đang lẫn trốn ở Campuchia. Vào thời điểm bị bắt giữ, Yép không giải thích được nguồn gốc của 32 chiếc vòng (có màu vàng, nghi là của nạn nhân). Đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo Cơ quan điều tra, trước khi bị giết chết, chị Luyến có quán bán nước giải khát và thức ăn ngang bến xe khách Cà Mau (phường 6, TP Cà Mau). Vài tháng trước, chị có thuê phòng trọ tháng tại nhà trọ N.E để ở cùng người bạn trai là tài xế xe khách.

Sáng 30-3, người bạn làm chung với chị Luyến không thấy nạn nhân đến nơi làm việc, nên đến nhà trọ tìm. Thấy cửa phòng bị móc khóa ngoài, người bạn của chị Luyến mở cửa phòng vào thì tá hỏa phát hiện chị đã chết trong tư thế đầu cắm vào xô nước; tài sản là nữ trang bị lột mất.

B. Huyền
.
.
.