Bắt hai anh em ruột giết hại người đồng tính

Thứ Bảy, 16/01/2016, 14:27
Túng tiền tiêu xài, Đạt và Thiện (hai anh em ruột) đã đồng ý quan hệ đồng tính với anh Tuấn để được cho tiền. Trong lúc ở khách sạn, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Đạt và Thiện đã dùng ghế gỗ đập vào đầu, dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Chiều 16-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 2 nghi can gồm Trần Tiến Đạt và Trần Đức Thiện (20 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng bước đầu khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên khoảng 22h ngày 12-1, Đạt và Thiện thỏa thuận với anh Vũ Hữu Tuấn (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vào nhà nghỉ H.A.Đ. (thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) để quan hệ đồng tính, sau đó anh Tuấn sẽ cho Đạt và Thiện tiền. 

Trong lúc ở khách sạn, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, bọn chúng đã dùng ghế gỗ đập vào đầu và dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, cả hai lục bóp da của anh Tuấn lấy 200.000 đồng rồi bỏ trốn về Bình Phước.

Nghi ngờ, anh Trì Thủ Kĩ (54 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, nhân viên nhà nghỉ) lên phòng kiểm tra phát hiện anh Tuấn nằm chết dưới nền gạch và có nhiều vết máu.

Đ.Mừng
.
.
.