Vận chuyển thuốc nổ, 3 chị em kéo nhau vào tù

Thứ Năm, 21/12/2017, 19:15
Vì hám lợi, cả 3 chị em Hạnh, Huệ và Sương cùng với 2 đối tượng khác tham gia tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 200kg thuốc nổ nên TAND tuyên phạt 19 năm tù giam.

Sáng 21-12, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

5 bị cáo của vụ án gồm: Giáp Thị Thu Hạnh (54 tuổi), Giáp Thanh Kim Huệ (48 tuổi), Trần Thị Sương (40 tuổi, cùng trú xã Phong Sơn, huyện Phong Điền); Hoàng Văn Tới (47 tuổi, trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) và Bùi Quang Anh (52 tuổi, trú xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). 

Theo cáo trạng, ngày 26-3-2017, tại quán cà phê gần chợ An Lỗ, huyện Phong Điền, Hạnh gặp một người đàn ông tên Ba (không rõ lai lịch) và được người này thuê vận chuyển 6 bao thuốc nổ (193kg) với giá 6 triệu đồng. 

5 bị cáo ngồi hàng đầu tại phiên tòa.

Sau khi thống nhất địa điểm giao nhận hàng, Hạnh rủ em gái là Giáp Thanh Kim Huệ cùng tham gia vận chuyển số hàng cấm này ra Quảng Trị cất giấu tại nhà Anh. Sau khi nhận 3 triệu đồng từ chị gái, Huệ thuê xe và cùng Hạnh vận chuyển 64kg thuốc nổ về huyện Phú Lộc để giao cho Tới. 

Thấy việc làm này dễ dàng kiếm được tiền nên ngày 29-3-2017, Huệ rủ thêm Sương (em dâu của Hạnh) để tiếp tục vận chuyển 129kg thuốc nổ còn lại về nhà Tới. Tuy nhiên khi đến địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc thì vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, sau đó các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại phiên tòa HĐXX tuyên án: Hạnh lĩnh án 5 năm 6 tháng tù; Huệ 4 năm 6 tháng tù; Anh 4 năm tù; Sương 3 năm tù và Tới 2 năm tù giam với tội danh “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.


Anh Khoa
.
.
.