Bắt đối tượng sát hại bạn gái ở Bắc Giang

Chủ Nhật, 21/08/2022, 18:00

Nguyên nhân ban đầu xác định, đối tượng sát hại người phụ nữ do mâu thuẫn tình cảm. Khi bắt giữ, Công an phát hiện đối tượng bị thương, nghi tự sát.

Trưa 21/8, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được đối tượng chém trọng thương người phụ nữ đi đường ở huyện Tân Yên. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm. Khi bắt giữ, Công an phát hiện đối tượng bị thương, nghi tự sát.

Trước đó, ngày 20/8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo: Khoảng 1h45' cùng ngày, tại đoạn đường thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, chị N.T.L (SN 1982), trú tại thôn Cả Am trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô sử dụng hung khí chém nhiều nhát. Chị L bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

đối tượng giết người yêu.jpg -0
Đối tương Đinh Hữu Hải (còng tay) lúc bị bắt.

Qua công tác điều tra, bước đầu xác định đối tượng Đinh Hữu Hải, SN 1981, trú tại tổ dân phố Hoà Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên có liên quan đến vụ án. Hải điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Kia Morning (BKS 98A – 2218) đi theo chị N.T.L đến đoạn đường thuộc thôn Cả Am. Sau đó, Hải đâm vào xe mô tô của chị N.T.L khiến chị L ngã xuống đường.

Sau đó, Hải xuống xe, sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng gáy, vai, cẳng tay chị L. Hiện chị L đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công an huyện Tân Yên đã ban hành quyết định về việc truy tìm đối tượng Đinh Hữu Hải. Đồng thời, Công an huyện Tân Yên báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tân Yên truy tìm, bắt giữ Hải.

Đến 11h40' ngày 21/8, tại nhà nghỉ Phương Nam 2, thuộc thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Công an huyện Tân Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng Đinh Hữu Hải.

Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan Công an xác định, nguyên nhân của vụ án là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Cả Hải và chị L đều đã có gia đình nhưng có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, Hải và chị L nảy sinh mâu thuẫn, chính vì vậy, Hải đã muốn sát hại chị L.

Sau khi gây án, Hải đã lái xe của mình đi lên Hữu Lũng, Lạng Sơn sau đó gọi điện cho người nhà lên lấy xe, còn mình thì đi xe khách bỏ trốn đi nhiều nơi, nhiều tỉnh khác nhau. Cùng với công tác xác minh nơi lẩn trốn của Hải, Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động gia đình Hải kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Trưa 21/8, phát hiện Hải quay về Tân Yên,  ở tại nhà nghỉ Phương Nam 2, các trinh sát đã tổ chức bắt giữ đối tượng. Tại đây, trinh sát phát hiện Hải bị thương tích nên đã đưa đối tượng đi cấp cứu. Hiện Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

P. Thuỷ
.
.
.