Vì sao Thừa Thiên-Huế di dời cây xà cừ cổ thụ 150 tuổi giữa… mùa hè?

Thứ Năm, 26/05/2022, 16:49

Chiều 26/5, Trung tâm Công viên cây xanh Huế (Thừa Thiên-Huế) hoàn tất việc di dời cây xà cừ hơn 150 tuổi trồng bên đường Lê Duẩn, đoạn trước di tích Nghinh Lương Đình đến Công viên Phú Xuân bên bờ sông Hương, TP Huế. Nhiều người dân nghi ngại khi việc di dời cây xanh cổ thụ được thực hiện giữa mùa hè...

Vào sáng cùng ngày, cây xà cừ cổ thụ số 59 được Trung tâm Công viên cây xanh Huế huy động nhiều công nhân đến đào bới và cẩu đưa lên phương tiện chuyên dụng để vận chuyển đến vị trí trồng mới cách vị trí ban đầu khoảng 200m.

Vì sao Thừa Thiên-Huế di dời cây xà cừ cổ thụ 150 tuổi giữa… mùa hè? -0
Cây xà cừ cổ thụ số 59 đổ nghiêng ra hướng đường Lê Duẩn.
Cây xà cừ này có tuổi đời gần 150 năm với đường kính trên 1m. Do cây ngã đổ ra hướng đường Lê Duẩn nên nhiều năm qua, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã cắt bỏ một phần ngọn cây để tránh cây gãy đổ.
Vì sao Thừa Thiên-Huế di dời cây xà cừ cổ thụ 150 tuổi giữa… mùa hè? -0
Công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế đào bới, thực hiện di dời cây xà cừ cổ thụ 150 tuổi.

Trước việc dư luận đặt vấn đề vì sao Trung tâm Công viên cây xanh Huế lại di dời cây xà cừ cổ thụ vào mùa hè, thới tiết nắng nóng sẽ không thuận lợi trong việc trồng lại cây, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, cây xà cừ nói trên trồng trên vỉa hè, bị nghiêng ra lòng đường Lê Duẩn nên dễ đổ ngã. 

Việc sử dụng hệ thống chống giữ cũng không khả thi vì cản trở phương tiện lưu thông, nguy hiểm cho người đi đường. Vì vậy việc di dời cây xà cừ cần được tiến hành ngay để đảm bảo ATGT và giữ gìn cây cổ thụ cho hệ thống cây xanh đường phố Huế.

Vì sao Thừa Thiên-Huế di dời cây xà cừ cổ thụ 150 tuổi giữa… mùa hè? -0
Cây xà cừ cổ thụ được di dời đến vị trí mới.

“Vị trí trồng mới cây xà cừ khá râm mát và có nhiều cây lớn, ngoài ra đơn vị sử dụng vải bó ở thân cây để giữ nước, thực hiện kỹ thuật chăm sóc đặc biệt nên khả năng sống, phát triển của cây xà cừ sẽ tốt hơn”, ông Chinh nói.

Trước đó, vào năm 2020, Trung tâm Công viên cây xanh Huế cũng đã thực hiện di dời và cứu sống thành công cây xà cừ cổ thụ số 13 do bão làm gãy đổ.

Anh Khoa
.
.
.