Tìm nguồn vốn để tiếp tục triển khai hồ chứa nước Yên Ngựa

Thứ Hai, 14/11/2022, 10:58

Để tiếp tục triển khai dự án hồ chứa nước Yên ngựa, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan tham mưu, rà soát, tạm dừng một số dự án chưa cần thiết khác để bố trí vốn cho dự án này.

Liên quan đến dự án hồ chứa nước Yên Ngựa chậm tiến độ mà Báo CAND đã từng có loạt bài phản ảnh, ngày 14/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký Công văn gửi các sở, ban, ngành liên quan tìm cách tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai dự án.

Tìm nguồn vốn để tiếp tục triển khai hồ chứa nước Yên Ngựa -0
Một hạng mục nằm trong dự án hồ chứa nước Yên Ngựa được xây dựng dang dở rồi bỏ hoang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp nội dung, báo cáo tham mưu UBND tỉnh theo đúng ý kiến của Đảng đoàn HĐND tỉnh tại Báo cáo số 41-BC/ĐĐHĐND ngày 27/10/2022; đồng thời, để tập trung vốn đầu tư cho dự án hồ chứa nước Yên Ngựa được tiếp tục triển khai thực hiện, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tạm dừng đầu tư hồ chứa nước Ea Khít, huyện Cư Kuin với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng và việc sử dụng số vốn 175 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

Như Báo CAND đã thông tin, dự án hồ chứa nước Yên Ngựa được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2018 với tổng mức đầu tư ban đầu là 305,5 tỷ đồng. Nguồn vốn triển khai dự án chủ yếu từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh theo Quyết định 1670 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án có 2 công trình hồ chứa được thiết kế với dung tích hơn 3,1 triệu m3 nước bao gồm: Hồ Yên Ngựa (ở xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) và hồ Buôn Biếp (ở xã Yang Tao, Bông Krang, huyện Lắk) với tổng diện tích thu hồi đất hơn 115ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cấp nước tưới cho khoảng 750ha cây trồng và phục vụ sinh hoạt, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân trong khu vực. Tuy nhiên, dự án chỉ triển khai được một thời gian thì “giậm chân tại chỗ”.

Văn Thành
.
.
.