Thông tin về việc xử lý khai thác vàng theo Báo CAND phản ánh

Thứ Sáu, 14/01/2022, 07:17

Sau khi Báo CAND đăng bài “Tràn lan khai thác vàng lậu ở Lâm Đồng”, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng làm rõ những nội dung phản ánh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Liên quan đến nội dung này, chiều  13/1, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng đã chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Đà Loan và các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nội dung Báo CAND phản ánh trong bài “Tràn lan khai thác vàng lậu ở Lâm Đồng” đăng ngày 13/1.

Theo đó, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thực tế, xác minh nội dung bài báo phản ánh, kịp thời lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm theo quy định. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trong tháng 1/2022.

Công an thông tin về việc xử lý khai thác vàng Báo CAND phản ánh -0
Máy móc phục vụ khai thác quặng vàng bị Công an thu giữ.

Ông Phan Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đà Loan, huyện Đức Trọng cho biết, những vị trí đất đang tiến hành khai thác quặng vàng tại địa phương Báo CAND phản ánh do các ông Lê Tự Quốc Trung, Đinh Văn Vinh, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Thị Kim Hồng (đều ngụ tại địa phương) làm chủ. Những vị trí này thời gian qua đã được cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, người cao nhất là 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm chính quyền địa tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các đối tượng vẫn lén lút đưa máy móc vào khai thác quặng vàng.

Công an thông tin về việc xử lý khai thác vàng Báo CAND phản ánh -0
Công an kiểm tra, truy quét vàng tặc ở các xã Vùng Loan, huyện Đức Trọng.

Cùng ngày, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, trong năm 2021 Công an huyện đã tổ chức 16 đợt tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các xã Vùng Loan (Tà Hine, Đà Loan, Ninh Loan, Tà Năng và Đạ Quyn, huyện Đức Trọng) do lãnh đạo đơn vị trực tiếp tham gia. Kết quả, qua các đợt truy quét đã phát hiện, phá hủy 9 chòi tạm các đối tượng dựng lên làm nơi ăn ở; 6 hầm của các doanh nghiệp được cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản; tịch thu 6 máy múc, 3 máy nổ, 6 máy xay, 3 máy dập, 6 máy phát điện... đồng thời xua đuổi 70 đối tượng ra khỏi các khu vực có dấu hiệu khai thác vàng.

Gần đây nhất, ngày 4/1, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Ban Quản lý rừng Tà Năng và tổ công tác truy quét tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật tại xã Tà Năng và Đạ Quyn, phát hiện và thu giữ 1 máy phát điện, 1 máy bơm nước, cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Công an thông tin về việc xử lý khai thác vàng Báo CAND phản ánh -0
Một đường hầm khai thác vàng bị lực lượng Công an phát hiện, sau đó đánh sập.

Trước đó, ngày 29/12, Công an huyện Đức Trọng cũng đã huy động lực lượng, truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản lậu tại các xã Vùng Loan. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 máy đục đá và 1 máy bơm nước. Ngoài ra, tại các xã Vùng Loan, thời gian qua, Công an huyện Đức Trọng cũng đã lập hồ sơ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi hủy hoại đất.

Sau khi Báo CAND đăng bài “Tràn lan khai thác vàng lậu ở Lâm Đồng”, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng làm rõ những nội dung phản ánh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Công an thông tin về việc xử lý khai thác vàng Báo CAND phản ánh -0
Các phương tiện phục vụ khai thác quặng vàng bị Công an huyện Đức Trọng thu giữ.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục truy quét, kiên quyết xử lý triệt để các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn, đồng thời xác định không có “vùng cấm” trong lĩnh vực này.

Khắc Lịch
.
.
.