Sau phán ảnh của Báo CAND, Phú Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã đóng cửa

Thứ Tư, 13/09/2023, 10:35

Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 13/9 cho biết, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa có Văn bản số 4801/UBND-ĐTXD chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, ngoài việc yêu cầu Sở TN&MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT rà soát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương đóng cửa mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã hết thời gian khai thác, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp Sở TN&MT nắm bắt thông tin, quản lý chặt chẽ các mỏ khoáng sản đã có quyết định đóng cửa mỏ, bàn giao cho địa phương quản lý.

Sau phán ảnh của Báo CAND, Phú Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã đóng cửa  -0
Dù mỏ cát sông Đà Rằng của Công ty Phú Hòa đã có lệnh đóng cửa mỏ hơn hai tháng nhưng sáng Chủ nhật 10/9 vừa qua, xe cơ giới chuyên dụng vẫn đào múc cát dưới sông đưa lên xe tải.

Trước đó, trong bài viết “Có lệnh đóng cửa mỏ, vẫn múc cát dưới sông chở đi nơi khác” đăng tải trên Báo CAND online ngày 10/9, đã phản ánh dấu hiệu vi phạm liên quan đến mỏ cát phía tả ngạn sông Đà Rằng (thuộc địa phận thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phú Hòa (Công ty Phú Hòa) đã hết hạn được phép khai thác từ ngày 30/6/2023; Sở TN&MT tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp này chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát cát nêu trên kể từ ngày 1/7/2023, lập thủ tục đóng cửa mỏ trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt; đồng thời thực hiện trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định pháp luật.

Thế nhưng hơn hai tháng kể từ khi mỏ cát đã có lệnh đóng cửa, 2 sà lan chuyên dụng bơm hút cát cùng 3 xe đào múc cát, trạm cân tải trọng và nhà tạm của công ty vừa kể vẫn chưa được tháo dỡ, di dời, cạnh đó còn có hàng ngàn khối cát, sáng sớm, gần trưa và những ngày nghỉ cuối tuần, xe cơ giới của Công ty này vẫn múc cát dưới sông đưa lên xe tải chở sang địa phận huyện Tây Hòa. Những hình ảnh PV Báo CAND ghi nhận được trong sáng 10/9 là một minh chứng cụ thể.

Sau khi nhận được tin báo của PV Báo CAND, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp địa phương kiểm tra, xử lý trong chiều cùng ngày.

Sau phán ảnh của Báo CAND, Phú Yên chỉ đạo rà soát, kiểm tra các mỏ khoáng sản đã đóng cửa  -0
Trong sáng 10/9, xe tải vận chuyển cát từ mỏ cát đã có lệnh đóng cửa hơn hai tháng 

Đặc biệt, mặc dù đang bận công tác tại Hà Nội nhưng sau khi đọc bài viết nêu trên, trong sáng 12/9, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã điện thoại trao đổi với PV Báo CAND.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên tăng cường các biện pháp siết chặt công tác quản lý, khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Gần đây nhất, vào ngày 17/8, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành với sự phối hợp giữa Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Công thương, Xây dựng, GTVT, Cục thuế, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh Phú Yên và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại các mỏ vật liệu xây dựng thông thường.

“Các cơ quan chức năng trong tỉnh rất cần có sự giám sát, phán ánh kịp thời từ người dân và báo chí về những dấu hiệu vi phạm trong quản lý, khai thác khoáng sản để có thêm căn cứ kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm và xử lý theo quy định pháp luật”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương thẳng thắn, chia sẻ.

Hữu Toàn
.
.
.