Quyết liệt xử lý điểm nóng về khai thác đất trái phép ở Vạn Hưng
Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (28/4), ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an xã đã và đang chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã cùng các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra xuyên suốt ngày đêm, kết hợp mật phục truy chặn, quyết liệt xử lý tình trạng khai thác đất trái phép ở địa phương này.
Trong thời gian qua trên địa bàn xã Vạn Hưng phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khá phức tạp.
“Lợi dụng lúc nửa đêm, mờ sáng và buổi trưa, các đối tượng vận hành xe cơ giới chuyên dụng đến những thửa đất ở xa khu dân cư, nằm gần dự án KCN Dốc Đá Trắng và gần dự án xây dựng tuyến đường ven biển phía Bắc Khánh Hòa để đào múc đất đưa lên xe tải ben vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ”, một cán bộ xã nói về thủ đoạn của các đối tượng.
Từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân, trong 9 tháng qua, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã phối hợp Phòng Kinh tế xã Vạn Hưng truy chặn, xử lý 4 vụ gồm 8 đối tượng thực hiện hành vi khai thác đất trái phép, lập biên bản tạm giữ 4 xe cơ giới chuyên dụng đào múc đất và 4 xe tải ben, 1 xe máy kéo.
Sau khi tiến hành xác minh, Phòng Kinh tế xã đã tham mưu Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng xử phạt hành chính 3 vụ gồm 6 đối tượng với tổng số tiền 86,5 triệu đồng.
Nổi cộm nhất vào sáng 18/9/2025, tổ tuần tra của xã Vạn Hưng phát hiện ông Nguyễn Văn Toàn (SN 2005, trú tại khu phố Nam Bình 1, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), đang vận hành xe đào nhãn hiệu Komatsu PC100-5 khai thác đất trái phép tại một thửa đất ở thôn Xuân Đông, nên tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và tạm giữ tang vật.
Đến ngày 17/11/2025, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Toàn 62 triệu đồng, đồng thời buộc người vi phạm phải cải tạo, phục hồi lại môi trường nơi đã khai thác đất trái phép.
Tiếp đó vào tối 26/1/2026, tổ tuần tra phối hợp giữa Công an và Phòng Kinh tế xã Vạn Hưng phát hiện 3 xe tải ben BKS 83C-041.81, 79C-156.11, 79A-584.70, do các ông Trần Văn Tý (SN 1974), Phạm Thành Thới (SN 1980, cùng trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Kiều Thanh Tiến (SN 1986, trú tại thôn Phước Mỹ, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, vận chuyển 17m3 đất trên địa bàn thôn Xuân Đông.
Từ lời tường trình của 3 lái xe, tổ công tác truy nóng về hướng Nam khoảng 400m thì tìm thấy chiếc xe đào nhãn hiệu Solar -200LC đang đậu trên thửa đất gần bên dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, nhưng không có người vận hành, trong khi khóa xe và bình dầu đã rút mất. 3 tài xế xe tải ben thừa nhận trước đó đã mua đất “lậu” từ người vận hành chiếc xe đào này.
Sau khi lập biên bản tạm giữ, phân công người thường trực xuyên đêm tại hiện trường, đến sáng hôm sau mới đưa chiếc xe đào về nơi quản lý. Ngày 27/1/2026 và 4/2/2026, UBND xã Vạn Hưng lần lượt ban hành 2 thông báo tìm kiếm người điều khiển và chủ nhân xe đào đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, nhưng đến nay vẫn chưa có người liên hệ chính quyền địa phương để xử lý vụ việc.
Gần đây nhất vào trưa 13/4/2026, tổ tuần tra phối hợp giữa Công an và Phòng Kinh tế xã Vạn Hưng phát hiện 1 xe đào múc đất nhãn hiệu Solar -280LC đang đậu trên thửa đất trống gần bên dự án xây dựng tuyến đường ven biển phía Bắc Khánh Hòa qua địa phận thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng; bên cạnh đó có chiếc xe tải ben BKS 50H-395.45. Khi tổ tuần tra đến nơi, trên thùng xe tải ben do ông Lương Xuân Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng) điều khiển có khoảng 1m3 đất.
Trong biên bản sự việc, ông Tuấn thừa nhận là người vận hành xe đào và đã múc đất đổ lên xe tải ben cho đủ trọng lực để kéo chiếc xe đào ra khỏi thửa đất, nhưng khi xe đào vừa hết nhiên liệu thì tổ tuần tra đến hiện trường. Tuy nhiên, ông Tuấn chưa lý giải vì sao đưa chiếc xe đào này đến thửa đất trống để làm gì, nên xe tải ben và xe đào đều bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Đề cập đến tình trạng khai thác đất trái phép ở địa phương, ông Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng khẳng định, bất kỳ một trường hợp nào vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, chúng tôi đều kiên quyết xử lý nghiêm minh, không dung túng, bao che. Người dân được nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng đất nên thường xuyên kiểm tra, bảo vệ tài sản, khi phát hiện người khác đào múc đất trái phép cần sớm báo cáo chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.
“Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyền truyền phổ biến pháp luật về quản lý đất đai, khoáng sản bằng nhiều hình thức, lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư, đồng thời tăng cường các tổ tuần tra xuyên suốt ngày đêm để truy chặn nạn khai thác đất trái phép, UBND xã Vạn Hưng cũng đã chỉ đạo Công an xã tập trung truy xét, nếu phát hiện trường hợp nào chủ đất tự thỏa thuận để người khác cải tạo, khai thác đất trái phép, phải khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật” – ông Trường cho biết thêm.

Khai thác đất san lấp ngoài khu vực cấp phép, 2 chủ mỏ bị buộc nộp lại gần 6 tỷ đồng
Khai thác đất trái phép, thu lợi hơn 4,7 tỉ đồng