Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới

Thứ Hai, 27/04/2026, 10:38

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Từ nhiều năm về trước, một số khu vực rừng núi có khe suối chảy qua thuộc địa bàn xã Hồng Vân, huyện A Lưới cũ (nay là xã A Lưới 1, TP Huế) thường xuất hiện các nhóm đối tượng đến đào, đãi vàng trái phép. Sau nhiều đợt ra quân của cơ quan chức năng, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực này dần tạm lắng, nhiều điểm khai thác vàng được đánh sập.

Khoét đồi, ngăn suối… đãi vàng

Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, do giá vàng trên thị trường tăng cao nên nhiều đối tượng người ngoài địa phương đã bất chấp quy định pháp luật, lập thành từng nhóm nhỏ rồi băng rừng vượt suối lẻn vào các khu vực khe Bùn, khe Li Leng thuộc địa bàn xã A Lưới 1 để đào, đãi vàng trái phép.

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
Lực lượng chức năng truy quét "vàng tặc" tại các khe suối ở xã A Lưới 1 (TP Huế).

Người dân địa phương cho biết, sau khi dựng lán trại trong rừng, các đối tượng vận chuyển máy móc vào hiện trường để thực hiện đào đãi vàng thủ công kết hợp máy móc và hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 đến 6 người. Nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng thường xuyên di chuyển vị trí khai thác vàng và hoạt động chủ yếu vào ban đêm hoặc sáng sớm. “Tại các khu vực này, nếu phát hiện người địa phương hoặc người lạ đi vào thì các đối tượng ngay lập tức bỏ lại dụng cụ để bỏ chạy vào rừng để tránh bị bắt giữ. Tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép không những băm nát đồi núi, khe suối, để lại nhiều hệ lụy về môi trường mà còn làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản”, một người dân ở xã A Lưới 1 bức xúc cho hay.

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
“Vàng tặc” khoét hầm phục vụ đào, đãi vàng ở khe Bùn, xã A Lưới 1.

Đặc biệt tại khe Bùn, khe Li Leng, các đối tượng “vàng tặc” dựng lán trại ngay dọc bờ suối để phục vụ việc đào đãi vàng sa khoáng. Ngoài các dụng cụ thủ công để đãi vàng, “vàng tặc” dùng máy tời, máy nổ, máy bơm nước và cuốc, xẻng… để đào hầm tìm vàng. Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, qua kiểm tra tại khe Bùn cho thấy, các hầm vàng được “vàng tặc” khoét sâu từ 5 đến 10m để lấy đất đãi vàng. Các đối tượng ngăn suối, dùng nhiều máy nổ chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm để hút nước, ngăn không cho nước suối chảy vào hầm.

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
Một hầm vàng do các đối tượng khoét sâu để lấy đất đãi vàng sa khoáng.

Tại một số quả đồi ven suối cũng bị các đối tượng đào bới nham nhở với hầm đào sâu vào lòng đất. Đất dưới hầm sau khi đào bới được các đối tượng dùng tời vận chuyển ra ngoài con suối cạnh đó để tiến hành đãi vàng. Tình trạng này khiến dòng suối ở thượng nguồn xã A Lưới 1 bị “đầu độc” với màu đục vàng quánh chảy đổ về các sông, suối ở hạ lưu.

Quyết liệt truy quét, ngăn chặn “vàng tặc”

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, trước thực trạng kể trên, thời gian qua, UBND xã A Lưới 1 đã liên tiếp tổ chức tuần tra, truy quét “vàng tặc” nhiều đợt với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị gồm lực lượng Công an xã A Lưới 1; Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; kiểm lâm… Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số trường hợp có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
Nhiều dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng do các đối tượng “vàng tặc” bỏ lại.

Gần đây nhất, vào ngày 24/4 vừa qua, lực lượng xã A Lưới 1 và các đơn vị với tổng số 40 người đã tổ chức đợt truy quét “vàng tặc” tại khe Bùn, khe Li Leng và khe A Tang. Dù không phát hiện đối tượng khai thác khoáng sản nhưng tại khe Bùn, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện gồm 2 máy tời, 2 máy nổ, 2 máy hút nước, 2 mô tơ điện, 1 bộ máy đúc, 1 máy cưa nhỏ, 2 cuộn dây điện dài 100m, 2 quạt, 2 bình ắc quy, 200m ống nước. Tại khe Li Leng, lực lượng chức năng đốt và tiêu hủy 2 lán trại, 30m ống dẫn nước. Riêng tại khe A Tang không phát hiện hoạt động của “vàng tặc”.

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
Lán trại nằm bên bờ suối do các đối tượng dựng lên để khai thác vàng trái phép.

Còn đợt truy quét vào ngày 9/4/2026, tổ tuần tra liên ngành gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an xã A Lưới 1 phát hiện tại khu vực khe suối Li Leng có các dụng cụ thủ công gồm 3 khay đãi, 5 cái Avin, 1 xẻng, 1 xà beng; tại khu vực khe Bùn phát hiện 2 người đang ở trong lán, tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng bỏ chạy vào rừng. Tại đây có 5 lán trại được dựng dọc bờ suối, bên trong mỗi lán có các dụng cụ để đãi vàng sa khoáng. Ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện 3 hầm, mỗi hầm có chiều sâu khoảng 5 đến 10m được các đối tượng đào bới để lấy đất đãi vàng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lán trại và các dụng cụ trên.

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
Lực lượng chức năng phá dỡ lán trại của “vàng tặc”.

Điều đáng nói, dù cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức truy quét, đầy đuổi vàng tặc, song vì nhiều lý do nên chỉ thời gian ngắn sau, các đối tượng “vàng tặc” lại tìm đến khu vực khe Bùn, khe Li Leng để tiếp tục đào, đãi vàng trái phép.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, do xã có địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các khu vực khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn đã gây trở ngại lớn cho công tác kiểm tra, truy quét “vàng tặc”. Hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra nhỏ lẻ, phân tán, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm dẫn đến khó khăn trong việc phát hiện và xử lý triệt để. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia kiểm tra, truy quét còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa duy trì chốt chặn, kiểm soát thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các đơn vị còn thiếu đồng bộ, việc quản lý, giám sát tại cơ sở có thời điểm chưa kịp thời. 

Quyết liệt truy quét “vàng tặc” ở miền núi A Lưới -0
Tiêu hủy dụng cụ đào, đãi vàng trái phép.

“Hiện địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến người dân. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác vàng sa khoáng trái phép. Tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vụ việc phức tạp và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tịch thu phương tiện, tang vật, buộc khôi phục hiện trạng môi trường; đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép kéo dài”, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 khẳng định.

Theo thống kê của UBND xã A Lưới 1, từ đầu tháng 9/2025 đến cuối tháng 4/2026, xã A Lưới 1 đã chỉ đạo và huy động các lực lượng tham gia thực hiện 9 đợt truy quét “vàng tặc” tại các khu vực khe Bùn, khe Li Leng.

Trong đợt truy quét vào ngày 2/11/2025, Công an xã A Lưới 1 phối hợp với các đơn vị do Thiếu tá Hồ Toàn Thành, Đội Trưởng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế làm trưởng đoàn. Qua kiểm tra phát hiện 10 người đang khai thác vàng trái phép, tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng liền bỏ trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 5 điểm khai thác, 3 lán trại, 100m ống dẫn nước cùng nhiều máy móc, dụng cụ được các đối tượng dùng để khai thác vàng sa khoáng thủ công. Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành tháo dỡ lán trại và tiêu hủy toàn bộ dụng cụ khai thác.

Anh Khoa
.
.
.