Phát hiện công trường khai thác cát lậu tại Lâm Đồng

Thứ Hai, 31/10/2022, 15:12

Ngày 31/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Bảo Lộc, khẩn trương kiểm tra, làm rõ một khu mỏ khai thác cát trái pháp luật tại tiểu khu 474, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định, khu mỏ bất hợp pháp này tọa lạc trên đất lâm nghiệp. Người được giao quản lý khu đất để trồng rừng là ông Phạm Ngọc Chiến (ngụ thôn 5, xã Đại Lào).

Phát hiện công trường khai thác cát lậu tại Lâm Đồng -0
Địa hình khu vực mỏ cát, đá lậu bị đào bới gây biến dạng.

Tại thời điểm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, hiện trường có 3 máy múc, 3 máy hút cát, 1 sàn sàng cát và một số trang thiết bị liên quan tới hoạt động khai thác cát, đá chẻ. Đất đai toàn bộ khu vực đã bị máy móc đào bới, cày tung trên diện tích gần 2ha để khai thác khoáng sản.

Theo UBND TP Bảo Lộc, ngày 13/10, Hạt Kiểm lâm TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an xã Đại Lào kiểm tra, lập biên bản về hành vi san gạt, sửa hồ, sửa đường đối với ông Mai Chí Thành, người ngụ tại địa phương. Thời điểm này, hiện trường có 3 máy múc, 3 máy nổ và 1 nhà tạm khoảng 40m2. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã không có biện pháp ngăn chặn. 

Phát hiện công trường khai thác cát lậu tại Lâm Đồng -0
Cây rừng phải nhường chỗ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Mai Chí Thành, người có liên quan tới hành vi khai thác cát cho biết, đã khai thác cát 1 tuần qua sau khi được sự cho phép của ông Phạm Ngọc Chiến. Cũng theo ông Thành, số cát được khai thác, lấy đi khỏi hiện trường khoảng 15m3.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, khu mỏ bất hợp pháp với quy mô lớn này đã bắt đầu hoạt động cách đây 2 tháng. Các loại máy móc được huy động làm việc cả ngày lẫn đêm, do đó số cát, đá chẻ đã chở đi khỏi hiện trường không thể chỉ 15m3 như trình bày của ông Mai Chí Thành.

Phát hiện công trường khai thác cát lậu tại Lâm Đồng -0
Ngoài khai thác cát, khu mỏ trái pháp luật này còn khai thác cả đá.

Cũng theo phản ánh của người dân, mỏ cát lậu này có khoảng 3 - 4 người tham gia. Trong đó, ông Nguyễn Văn Chiến là người góp đất (địa điểm khai thác), những người còn lại cùng góp vốn để làm đường, mua sắm máy móc, xe ben khai thác, vận chuyển cát. 

Để khai thác được cát, ngoài đầu tư làm đường, đào múc, san gạt giật cấp một khu vực rộng lớn đất lâm nghiệp và phá luôn con suối cung cấp nguồn nước tưới phục vụ cho người dân địa phương sản xuất nông nghiệp, những người liên quan còn cho đào hồ, đắp đập để dự trữ nước hút và rửa cát.

Phát hiện công trường khai thác cát lậu tại Lâm Đồng -0
Lực lượng chức năng phát hiện thêm một điểm khai thác cát trái pháp luật tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.

Trong quá trình kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Bảo Lộc, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc còn phát hiện một điểm khai thác cát trái phép tại thôn 1, xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc). Ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 1 xe ben, 1 máy múc, 1 máy hút cát và tang vật liên quan.

Khắc Lịch
.
.
.