Nhiều tồn tại ở mỏ khai thác đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú

Thứ Sáu, 09/01/2026, 12:10

Mới đi vào hoạt động chưa lâu, mỏ khai thác đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ghi nhận những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay khu vực lối ra vào mỏ. Đáng lo ngại, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người tử vong, đặt ra nhiều vấn đề về tổ chức giao thông, trách nhiệm của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan.

Một tháng 2 vụ tai nạn giao thông chết người

Mới đây, khoảng 9h00 ngày 5/1/2026, tại km 31+600 Quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27 xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ô tô con và xe đầu kéo, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương, 2 người khác bị xây xước. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải BKS 36H-046.98 do anh Phạm Văn Xuân (SN 1989, trú khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển theo hướng Nghi Sơn – Thọ Xuân, khi đến khu vực lối vào mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú, xe bất ngờ rẽ trái qua đường để vào mỏ. Cùng thời điểm đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36H-046.03/36R-021.32 do anh Phạm Văn Tuyến (SN 1994, trú thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Thọ Xuân – Nghi Sơn, đã đâm vào phần thân xe ô tô tải BKS 36H-046.98.

Hai người chết trước lối vào mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú -0
Sau cú va chạm với xe tải, xe ô tô đầu kéo bị lật, đè lên xe ô tô con.

Sau cú va chạm mạnh, xe đầu kéo bị lật, đè lên một xe ô tô con khác đang đi theo chiều ngược lại, trên xe có 4 người. Hậu quả, tài xế xe ô tô con bị tử vong tại chỗ, 1 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 2 người còn lại bị thương nhẹ. 

Hình ảnh trích xuất từ camera tại cổng mỏ khai thác đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú cho thấy rõ diễn biến vụ tai nạn. Xe ô tô 36H-046.98 khi đang lưu thông bất ngờ chuyển hướng sang trái để vào mỏ, trong khi xe đầu kéo đi ngược chiều không làm chủ tốc độ, dẫn đến va chạm. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định, do lái xe ô tô tải BKS 36H-046.98 chuyển hướng không đúng quy định, đồng thời lái xe đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đáng nói, đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra tại khu vực lối vào mỏ đất nói trên.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 7/12/2025, anh L.V.T. (SN 1987, trú thôn 17 xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy đã tông vào đuôi một xe tải đang đỗ bên đường, dẫn đến tử vong. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, tại cùng một khu vực đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 2 người, làm dấy lên nỗi lo thường trực về mất an toàn giao thông đối với người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 47B.

Hai người chết trước lối vào mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú -0
Hiện trường vụ tai nạn làm tài xế ô tô con tử vong tại chỗ.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú nằm sát Quốc lộ 47B, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe đầu kéo lưu thông từ Nghi Sơn lên Sao Vàng và ngược lại. Khu vực lối vào mỏ, nhất là theo hướng Nghi Sơn – Sao Vàng, bị che khuất tầm nhìn bởi một khóm cây lớn và nhà ở của người dân. Trong khi đó, các phương tiện ra vào mỏ thường là xe tải trọng lớn, di chuyển chậm, chiếm dụng không gian mặt đường khi sang đường hoặc chờ vào mỏ. Nếu các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 47B không làm chủ tốc độ, cộng với tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao, đặc biệt vào ban đêm hoặc giờ cao điểm.

Trước tình hình trên, mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ khu vực lối ra vào mỏ. Các lực lượng chức năng đã thống nhất tạm thời đóng cửa lối ra vào mỏ; đồng thời cắm bổ sung biển hạn chế tốc độ, biển cấm dừng, cấm đỗ; tổ chức phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, sơn kẻ lại vạch đường và tổ chức lại giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 47B.

Người dân bức xúc vì ô nhiễm và mất an toàn

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hoạt động của mỏ đất còn khiến người dân địa phương bức xúc vì ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Theo phản ánh của người dân thôn 27 xã Thọ Ngọc, từ khi mỏ đất đi vào hoạt động, bụi đất phát tán dày đặc, xe tải ra vào liên tục gây ồn ào, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Có thời điểm, hàng chục xe tải xếp hàng dài trên Quốc lộ 47B chờ vào mỏ, trong khi tuyến đường này chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. “Kể từ khi mỏ đất này hoạt động, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đã có chết người”, một người dân thôn 27 bức xúc chia sẻ.

Hai người chết trước lối vào mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú -0
Lối ra vào mỏ đất hướng Thọ Xuân - Nghi Sơn bị che khuất tầm nhìn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, tại khu vực lối vào mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Về vấn đề ô nhiễm môi trường, ông Quang cho biết UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng làm việc với chủ mỏ, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng cam kết và quy định pháp luật.

Hai người chết trước lối vào mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú -0
Mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú mới đi vào hoạt động đã bị xử lý vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỏ đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú tại thôn 27 xã Thọ Ngọc được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng ngày 18/6/2024. Mỏ có diện tích 2,8 ha, trữ lượng khai thác gần 1 triệu m3, công suất 120.000 m3/năm, thời gian khai thác 7 năm 11 tháng.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, doanh nghiệp phải xây dựng đầy đủ các hạng mục như trạm cân điện tử 50 tấn, bãi thải, hồ lắng, rãnh thoát nước và tổ chức khai thác theo đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, dù mới đi vào hoạt động chưa lâu, Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, ngày 20/11/2025, UBND xã Thọ Ngọc đã ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp số tiền 23 triệu đồng vì các hành vi chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp trái quy định với diện tích 220m² và hủy hoại đất rừng sản xuất với diện tích 414m².

Những vụ tai nạn giao thông chết người liên tiếp xảy ra ngay lối vào mỏ đất một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn giao thông, môi trường, cũng như vai trò quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng.

Trần Thắng
.
.
.