Nhiều cửa hàng xăng dầu vi phạm phát hành hoá đơn theo từng lần bán hàng
Dù đã thực hiện gần 10.000 lượt kiểm tra, giám sát việc phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước, song phần lớn các Cục thuế không phát hiện ra vi phạm, hoặc phát hiện thì không xử lý nghiêm.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn vừa ký văn bản yêu cầu các cục thuế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu đảm bảo mỗi tuần phải đạt ít nhất 50% số cửa hàng trên địa bàn được kiểm tra, giám sát.
Theo đó, Tổng cục Thuế cho biết đã tổ chức đoàn công tác làm việc tại một số Cục Thuế và kiểm tra trực tiếp, đột xuất một số cửa hàng xăng dầu về việc thực hiện phát hành hoá đơn điện từ theo từng lần bán hàng. Qua kiểm tra, các cửa hàng xăng dầu sử dụng máy POS/máy tính bảng đều chưa chấp hành đúng quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.
Đoàn kiểm tra thực hiện kết xuất dữ liệu từng log bán hàng tại cột đo và so sánh với dữ liệu HĐĐT đã phát hành và truyền về cơ quan Thuế, kết quả đều phát sinh chênh lệch, không tương ứng với số lượt, số lượng hàng hóa đã bán. Cá biệt, có cửa hàng tại thời điểm kiểm tra, không phát hành bất kỳ HĐĐT nào so với các log bán hàng đã ghi nhận tại cột đo.
Theo Tổng cục Thuế, giải pháp máy POS/máy tính bảng có nhiều rủi ro trong việc thực hiện quy định phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, do dữ liệu, thông tin từng lần bán hàng để phát hành HĐĐT phụ thuộc công tác nhập dữ liệu thủ công của người bán hàng.
Được biết, tính đến hết tháng 10/2024, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa phương thực hiện gần 10.000 lượt kiểm tra, giám sát việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước.
Tuy nhiên, phần lớn các Cục Thuế đều không phát hiện hành vi vi phạm quy định phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng hoặc có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm theo quy định. “Do đó, công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự hiệu quả, chưa thúc đẩy các cửa hàng xăng dầu chuyển đổi sang áp dụng giải pháp kết nối tự động”, Tổng cục Thuế nhận định.
Tổng cục Thuế nghiêm khắc phê bình 10 Cục trưởng của Cục Thuế có tỷ lệ cửa hàng xăng dầu sử dụng máy POS/máy tính bảng cao nhưng đến hết tháng 9/2024 vẫn chưa tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phát hành HĐĐT từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Trước thực tế này, Tổng cục Thuế giao các Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện HĐĐT từng lần bán hàng đối với bán lẻ xăng dầu, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, đầu năm 2025, nhằm mục tiêu chậm nhất đến hết tháng 6 năm 2025, toàn quốc đạt tỷ lệ ít nhất 95% cửa hàng sử dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Đây là một chỉ tiêu xem xét thi đua khen thưởng đối với cá nhân Cục trưởng.

Xóa "vùng trũng" về xuất hóa đơn điện tử bán xăng dầu
Bị tấn công hệ thống công nghệ, PVOIL không thể phát hành hóa đơn điện tử