Nhiều cá lồng chết bất thường ở đập Trà Si

Chủ Nhật, 22/05/2022, 18:07

Sự việc xảy ra tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Theo người dân địa phương, ngoài việc cá nuôi trong lồng bị chết thì nước đập Trà Si còn bị đổi màu đen, mùi hôi khó chịu...

Ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh xác nhận với báo chí, sự việc cá nuôi lồng của người dân bị chết là đúng thực tế. Nhận được thông tin, xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận hiện trạng, thống kê thiệt hại của người dân. Theo đó, có 80kg cá nuôi của hai hộ dân nuôi cá lồng trên đập Trà Si bị chết. 

Gần 100kg “cá lồng” chết bất thường trên đập Trà Si -0
Số cá của gia đình anh Hoài bị chết bất thường trong lồng

Trước đó, ngày 16/5, anh Hà Văn Hoài trú ở thôn Ngã Ba, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và một số người dân địa phương phát hiện nước thải từ trại lợn của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch KP Phúc Thịnh ở phía thượng nguồn thông qua ống dẫn chôn ngầm gần 1km chảy ra đập Trà Si.

Những ngày sau đó, nước đập Trà Si chuyển thành màu rêu, đen kịt, nổi nhiều váng trên mặt nước. Đặc biệt, số cá lồng nuôi gần đến ngày thu hoạch của anh Hoài và một hộ dân khác cứ lao đầu lên mặt nước rồi chết hết. 

Gần 100kg “cá lồng” chết bất thường trên đập Trà Si -0
Màu nước đen kịt nơi anh Hà Văn Hoài nuôi cá lồng

''Ngày 16/5, khi trại lợn xả thải xuống tôi phát hiện nước hồ đổi màu, có nhiều bọt. Ra cho cá ăn cỏ thì cá không chịu ăn. Đến sáng 19/5 tôi ra thăm lồng thì thấy cá đã chết chìm hết, vảy xù lên như người đánh vảy…”, anh Hoài nói.

Gần 100kg “cá lồng” chết bất thường trên đập Trà Si -0
Trại lợn của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch KP Phúc Thịnh ở phía thượng nguồn đập Trà Si

Sau cá nuôi lồng, cá tự nhiên sinh sống tại đập Trà Si cũng bắt đầu chết, nổi trên mặt hồ. Gia súc, gia cầm cũng không uống nước đập Trà Si như trước, vì mùi rất khó chịu.

Gần 100kg “cá lồng” chết bất thường trên đập Trà Si -0
Hệ thống ống dẫn nước thải chôn ngầm gần 1km từ trại lợn của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch KP Phúc Thịnh ở phía thượng nguồn chảy ra đập Trà Si

Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Bá Bình nói rằng, xã đã yêu cầu công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch KP Phúc Thịnh tạm ngừng việc xả thải, báo cáo lên UBND huyện Ngọc Lặc để lấy mẫu nước đi xét nghiệm, kết luận nguyên nhân.

Theo ông Bình, nếu như có kết luận cá chết do trại lợn xả thải thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục thiệt hại cho người dân. Hệ thống xả thải chôn ngầm của trại chăn nuôi lợn đang trong quá trình vận hành thử nghiệm tới ngày 30/6.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty KP Phúc Thịnh quy mô 2.400 lợn nái sinh sản, 4.600 lợn con cai sữa/tháng, 5.000kg thủy sản/tháng, được xây dựng tại làng Trạc, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc và đi vào hoạt động từ năm 2021 tới nay.

Trần Thắng
.
.
.