Nguy cơ ô nhiễm môi trường do san gạt đất đồi

Thứ Năm, 28/10/2021, 08:26

Tình trạng người dân tự ý san gạt đất đồi, hoặc sử dụng đất trống trong vườn nhà để chôn cất người thân sau khi qua đời không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường tại một số địa phương thuộc huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại khu vực thôn Trường Định, xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang xảy ra tình trạng người dân tự ý san gạt đất đồi làm nghĩa trang gia tộc, hoặc gia đình. Cụ thể, tạikhu vực đồi núi nằm bên tuyến đường nhựa dẫn vào thôn Trường Định có 2 khu đất được san gạt theo bậc tam cấp, ngoài những mộ cũ, còn có một số ngôi mộ mới được chôn cất.

Trước sự việc này, chiều 26/10, ông Ngô Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã Hòa Liên trao đổi cho biết, xã đã báo cáo với lãnh đạo UBND huyện Hoà Vang để có hướng xử lý. “Khu mộ trên là của một gia đình được xây từ năm 2010, đến tháng 5/2021 khi TP Đà Nẵng xảy ra dịch bệnh COVID-19 thì thêm một người thân trong gia đình này mất nên họ đã tự chôn cất người thân chung trong khuôn viên của khu mộ”, ông Dũng cho biết thêm.

mồ mả ô nhiễm (1).jpg -0
Một khu đất được san gạt đất đồi để xây dựng làm nơi an táng tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên.

Những trường hợp tự ý thuê máy xúc gạt đất, lấy mặt bằng chôn người thân sau khi qua đời không chỉ gây mất mỹ quan mà còn dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường, nhất là sạt lở đất ở những khu nghĩa trang này trong mùa mưa, ô nhiễm nguồn nước giếng sinh hoạt các khu dân cư. Do đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động và cấm người dân không được tự ý san gạt đất đồi để làm nghĩa trang chôn cất người thân.

Theo ghi nhận, ở các xã khác như Hòa Bắc, Hòa Phong, Hòa Phú của huyện Hòa Vang... cũng đang có tình trạng mồ mả được chôn cất nằm ven đường, xen lẫn trong khu dân cư. Ông Nguyễn Tân - Chủ tịch UBND xã Hoà Phú cho biết, để ngăn chặn tình trạng người dân chôn mộ tự phát, UBND xã Hoà Phú thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân khi người thân qua đời phải đưa vào khu nghĩa trang của địa phương chôn cất. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của xã tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp nào tự ý san gạt đất đồi để làm nghĩa trang chôn cất người chết thì kịp thời ngăn chặn.

Ông Nguyễn Tấn Khoa - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang thông tin, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và UBND các xã rà soát, cắm mốc các khu vực nghĩa trang cũ xa khu dân cư, nếu còn đất trống thì cho chôn cất, kiên quyết không cho chôn bên ngoài khu vực nghĩa trang. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đưa người quá cố đi chôn cất ở khu vực nghĩa trang thành phô ëquy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng san gạt đất đồi để làm nghĩa trang gia đình, gia tộc.

Hoài Thu
.
.
.