Kiên quyết cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai

Thứ Tư, 21/08/2024, 14:45

Sau thời gian thuyết phục, vận động không thành công, ngày 21/8 lực lượng phối hợp của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cưỡng chế nhiều công trình nhà ở để giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai…

Đây là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn TP Biên Hòa có chiều dài 5,2km kéo dài từ cầu Hóa An, TP Biên Hòa đến khu vực giáp ranh với huyện Vĩnh Cửu. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án lên đến gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Mặc dù thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay trong năm nay, nhưng hiện tại gói thầu làm đường ven sông Đồng Nai mới đạt tổng khối lượng hơn hơn 65 % và gói thầu xây tuyến kè sông đạt hơn 85%.

Ngoài tạo cảnh quan môi trường, tạo hướng lưu thông mới cho người dân địa phương, dự án trên còn góp phần chống sạt lở bờ sông, giúp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, nơi cung cấp phần lớn lượng nước phục vụ sản xuất cho TP Hồ Chí Minh và TP Biên Hòa.   

Cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai -0
Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai đang dần hình thành.

Trong khi đó, thời gian qua việc giải tỏa phục vụ thi công dự án chưa được thực hiện dứt điểm, trên tuyến vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Cụ thể, công trình nhà ở trong đó có căn nhà gỗ của hộ ông Trần Văn Tuần ở phường Bửu Long trên diện tích khuôn viên đất lên tới hơn 880m2 mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đầy đủ các thủ tục đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, song hộ dân này chịu không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. UBND TP Biên Hòa đã ra quyết định cưỡng chế và ngày 21/8, lực lượng phối hợp đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 3 công trình nhà ở trong khu đất trên. 

Cùng ngày lực lượng phối hợp cũng đã tiến hành cưỡng chế công trình nhà ở  của hộ dân Đoàn Văn Hưng, Nguyễn Thị Mừng và Nguyễn Kim Lệ. Đây là các hộ dân có nhà cũng nằm trong diện tích đất hơn 300m2 được thu hồi để thực hiện dự án trên. Các hộ dân này đã được bốc thăm nhận đất tái định cư và nhiều lần được các đơn vị liên quan cũng cấp ủy, chính quyền phường Bửu Long xuống tận nơi để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ này vẫn không đồng thuận việc bàn giao đất.

Liên quan đến dự án trên, ngày 13/8 Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các gói thầu. Qua kiểm tra, ông Nam đề nghị các đơn vị và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng trong dịp cuối năm nay. Đối với những hộ dân đã được thực hiện đầy đủ các thủ tục đề bù hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hối đất theo quy định nhưng không bàn giao mặt bằng, ông Hồ Văn Nam đề nghị UBND TP Biên Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiên quyết cưỡng chế.

Bảo Sơn
.
.
.