Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu người định cư nước ngoài

Chủ Nhật, 15/08/2021, 17:52

Mặc dù không đăng ký và được phép làm dịch vụ visa, nhưng Giám đốc một Công ty TNHH tại Quảng Nam cùng cái mác Việt Kiều lại bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5.

Như Báo CAND đã có bài viết "Lừa làm thủ tục  định cư nước ngoài giá bằng 4 lô đất", phản ánh vụ việc Việt kiều Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị người dân tố giác lừa đảo làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 chiếm đoạt tài sản, ngày 15/8, theo thông tin mới nhất từ Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tỉnh Quảng Nam, danh mục nghề nghiệp được phép hoạt động trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Đức Quang Khải do ông Nguyễn Tấn Khải đăng ký với Sở KHĐT Quảng Nam, không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5 dịch vụ visa.

Quảng Nam: Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu định cư nước ngoài -0
 Theo  Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam, danh mục nghề nghiệp được phép hoạt động của Công ty Việt kiều  Nguyễn Tấn Khải không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5 dịch vụ visa.  

Trước đó, theo phản ánh của bà N.T.T. V.( Trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ,tỉnh Quảng), vào năm 2018 bà có thỏa thuận với ông Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền là 600.000 USD. Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng, và được thanh toán bằng cách bà V. sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 4 thửa đất của mình, cùng một khoản tiền mặt cho ông Khải. Bà V. đã thực hiện đúng cam kết và ông Khải cũng đã xác nhận đã nhận đủ số tiền trên từ bà V. bằng Giấy giao nhận tiền được công chứng tại phòng công chứng vào ngày 17/12/2018.

Quảng Nam: Không được phép làm dịch vụ visa vẫn lừa đảo giới thiệu định cư nước ngoài -0
Những giấy tờ trao nhận tố cáo Việt kiều Khải chiếm đoạt của nạn nhân 600.000 USD bằng hình thức làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ.

Nội dung Giấy nhận tiền trên còn thể hiện: “Đây là số tiền phí của Chương trình EB-5 của năm thành viên trong hộ gia đình bà V.. Nếu Chương trình EB-5 thất bại, tôi cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền nêu trên”. Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 giữa ông Khải (đại diện cho bà V.), có thống nhất, thỏa thuận rằng bên A (tên Tran Vinh, Công ty One Bright Life LLC làm đại diện) sẽ hoàn lại tiền cọc 100% cho bên B (tức bà V.) nếu như không thực hiện đúng theo cam kết nghĩa và nghĩa vụ như đã nêu ở “Phụ lục A”.

“Phụ lục A” của Biên bản đặt cọc hai bên có thỏa thuận nếu bên A không thực hiện đúng cam kết là hoàn thành hồ sơ Chương trình EB-5, thì phải hoàn lại 100% số tiền cho bà V. trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm trôi qua mà ông Khải vẫn chưa hoàn thành hồ sơ cho gia đình bà V., và bà V. cũng chưa nhận được tài sản/ tiền như đúng cam kết.

Nhiều lần đòi lại tiền, tài sản nhưng ông Khải không những không trả mà còn thách thức, nên bà V. đã có gửi đơn tố cáo ông Khải lên Công an tỉnh Quảng Nam và VKSND tỉnh Quảng Nam. Từ thông tin phản ánh của bà V. thông qua luật sư, Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cũng đã xác minh hồ sơ xin visa EB-5 của ông Nguyễn Tấn Khải số 1809/CV làm cho gia đình bà V., “có nhiều thông tin không có thực”.

Phản hồi của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam cũng cho biết, Công ty TNHH KVC Holding LLC mà ông Khải làm đại diện để ký cam ký thực hiện Chương trình EB-5 cho gia đình bà V., không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam.

Đáng nói, theo Sở KHĐT Quảng Nam Công ty ông Khải không có đăng ký hoạt động lĩnh vực visa hay Chương trình EB-5. Trong khi đó, luật sư cho biết, cá nhân không được phép ký các giấy tờ văn bản để làm visa hay Chương trình EB-5, mà chỉ đại diện của Công ty, Công ty được ủy quyền mới được phép làm việc này.

Hiện vụ việc đang được  Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.