Hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng ở huyện Phú Hòa chậm xử lý

Chủ Nhật, 11/08/2024, 07:00

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên vừa có Kết luận kiểm tra số 1763/KL-SXD ngày 8/8, chỉ ra hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng ở huyện Phú Hòa. Trong đó có trường hợp UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng UBND huyện Phú Hòa không có biện pháp xử lý dứt điểm mà để vi phạm tiếp tục tái diễn.

Theo kết luận nêu trên, 57 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng ven đường QL25 ở các xã Hòa An, Hòa Hội và thị trấn Phú Hòa dây dưa kéo dài nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Nổi cộm nhất là trường hợp ông Nguyễn Ngọc Chính được UBND xã Hòa An cho thuê 485m2 đất trồng lúa hai vụ trong thời hạn 20 năm theo hợp đồng ký kết ngày 21/7/2004 để làm đường đi và sân bãi sản xuất sắt thép. Khi thực hiện dự án mở rộng QL25 giai đoạn 1, thửa đất nêu trên bị thu hồi một phần, còn lại hơn 145m2 ông Chính chiếm dụng để xây dựng nhà cao tầng vào năm 2021, nhưng UBND xã Hòa An không ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu, mà mãi đến ngày 25/1/2022 mới lập biên bản VPHC rồi chuyển hồ sơ cho huyện xử lý theo thẩm quyền. Thế nhưng hơn 30 tháng trôi qua, UBND huyện Phú Hòa vẫn không xử lý vi phạm trong khi đó theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 Luật xử lý VPHC năm 2012 thì trường hợp này đã vượt quá thời hiệu xử phạt hơn 6 tháng.

Cũng tại xã Hòa An, sau khi thực hiện dự án mở rộng QL25 giai đoạn 1, thửa đất của bà Phạm Thị Thu Xuân còn lại hơn 120m2 được cơ quan chức năng xác định là đất lấn chiếm, nhưng năm 2022 bà Xuân xây dựng căn nhà hai tầng trên thửa đất này nằm trong hành lang an toàn (HLAT) QL25, nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Tại thị trấn Phú Hòa, trường hợp ông Đào Văn Minh đã được bồi thường, giao đất tái định cư khi thực hiện dự án mở rộng QL25 giai đoạn 1, thế nhưng trong năm 2021 ông Minh vẫn lấn chiếm gần 77m2 đất trồng lúa để xây dựng nhà, trong khi diện tích này thuộc phạm vi HLAT QL25. Mặc dù UBND thị trấn đã lập biên bản rồi ban hành quyết định xử phạt VPHC, quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu từ tháng 9/2021, tính đến nay gần tròn 3 năm nhưng vẫn chưa cưỡng chế. Tương tự, hai cha con ông Lê Văn Hòa, Lê Minh Thảo ngang nhiên xây dựng hai căn nhà trên đất trồng lúa hai vụ với tổng diện tích gần 100m2 đều nằm trong HLAT QL25.

7-quoc-lo.jpg -0
Một đoạn đường QL25 qua địa phận xã Hòa An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên sau khi mở rộng giai đoạn 1 đã có một số công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông QL25.

Trong số 57 trường hợp vi phạm nêu trên có 1 người cố tình không tháo dỡ công trình trên đất đã đền bù, 8 trường hợp xây dựng nhà trên đất trồng lúa hai vụ, đất nghĩa địa, đất chợ do nhà nước quản lý; 6 trường hợp xây dựng nhà ở trên đất màu chưa được cấp “sổ đỏ”; 19 trường hợp có “sổ đỏ” đất ở và 23 trường hợp không có giấy tờ hợp pháp nhưng vẫn xây dựng nhà ở xâm phạm HLAT QL25 và đất quy hoạch mở rộng QL25.

Ngoài ra còn có 3 cơ sở kinh doanh ở xã Hòa An lấn chiếm đất quy hoạch mở rộng QL25 để xây dựng công trình trái phép. Cụ thể là Cửa hàng vật liệu xây dựng Diệm Trang lấn chiếm 535m2 đất xây dựng khu trưng bày sản phẩm và kho chứa vật liệu xây dựng; Cửa hàng kinh doanh gỗ Phú An lấn chiếm 287m2 xây dựng khu trưng bày sản phẩm; Cửa hàng kinh doanh xe máy Tín Kim Cúc sử dụng hơn 281m2 đất ruộng lúa mua của dân trái phép và đất quy hoạch mở rộng QL25 để mở rộng công trình xây dựng cửa hàng.

Không chỉ ven tuyến QL25, mà trên địa bàn huyện Phú Hòa còn có một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lấn chiếm đất trồng lúa, đất trồng cây để xây dựng công trình trái phép. Nổi cộm nhất là trong các năm 2013, 2021, 2022, Công ty CP Thuận Thảo xây dựng 11 hạng mục công trình, vật kiến trúc trên đất trồng lúa được quy hoạch đường giao thông với tổng diện tích hơn 890m2. Theo đề nghị của Sở Xây dựng, ngày 6/7/2021, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản số 2938/UBND-ĐTXD chỉ đạo UBND huyện Phú Hòa kiểm tra và xử lý nhưng địa phương không thực hiện nghiêm túc nên năm 2022 doanh nghiệp này tiếp tục xây dựng trái phép thêm nhiều hạng mục công trình khác.

Tại xã Hòa Quang Bắc, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Dũng Lỗ Chài xây dựng trái phép 31 hạng mục công trình, vật kiến trúc trên đất rừng sản xuất để kinh doanh dịch vụ, UBND xã Hòa Quang Bắc và Ban Quản lý Khu nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đã kiểm tra và báo cáo, nhưng UBND huyện Phú Hòa không chỉ đạo xử lý. Thậm chí sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra và kiến nghị, trong năm 2022, 2023, UBND tỉnh Phú Yên đã có 5 văn bản chỉ đạo nhưng UBND huyện Phú Hòa chỉ kiểm tra mà không xử lý nên mới phát sinh thêm nhiều hạng mục công trình vi phạm tại cơ sở này.

Dư luận ở địa phương mong chờ UBND huyện Phú Hòa sớm thực hiện kiến nghị của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tại kết luận kiểm tra, khẩn trương rà soát, chỉ đạo xử lý những trường hợp vi phạm về xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép, đất rừng sản xuất, vi phạm HLAT QL25; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm và xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ…

Việt Tường
.
.
.