Diễn biến bất ngờ vụ tăng vọt giá thuê mặt bằng ở Phố đi bộ Ninh Kiều

Thứ Năm, 30/05/2024, 13:56

Ngày 29/5, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ký công văn số 2283/UBND-XDĐT gửi Công an quận Ninh Kiều, UBND phường Tân An và Công ty TNHH Chợ đêm Ninh Kiều về các vấn đề liên quan đến hoạt dộng của Chợ đêm Ninh Kiều (trên đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học).

Theo nội dung công văn, UBND quận Ninh Kiều yêu cầu Công ty TNHH Chợ đêm Ninh Kiều dừng ngay hoạt động của Chợ đêm Ninh Kiều. Đồng thời, UBND quận Ninh Kiều giao UBND phường Tân An phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo cho tiểu thương kinh doanh biết Công ty TNHH Chợ đêm Ninh Kiều không còn quyền khai thác, quản lý Chợ đêm Ninh Kiều, để thực hiện thanh lý hợp đồng với công ty và chủ động liên hệ đăng ký tiếp tục mua bán, kinh doanh với đơn vị mới là Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Me Kong (gọi tắt là Công ty Me Kong), nếu có nhu cầu.

UBND quận Ninh Kiều cũng yêu cầu các đơn vị liên quan vận động, nhắc nhở các tiểu thương không được tiếp tục kinh doanh tại Chợ đêm Ninh Kiều theo hợp đồng đã ký kết với Công ty TNHH Chợ đêm Ninh Kiều. Nếu đã thông báo, vận động, nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm thì UBND phường Tân An phối hợp với Công an quận cử lực lượng xử lý theo quy định, cưỡng chế, tịch thu tài sản, hàng hóa…

Đáng chú ý, công văn do Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký có nội dung, đề nghị UBND phường Tân An phối hợp với các đơn vị tổ chức bàn giao mặt bằng trống trên đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học cho Công ty Me Kong, chậm nhất là ngày 1/6/2024.

Diễn biến bất ngờ vụ tiểu thương bức xúc vì giá thuê mặt bằng bán hàng rong tăng cao -0
Chợ đêm Ninh Kiều.

Tiểu thương tại Chợ đêm Ninh Kiều cho biết việc yêu cầu bàn giao mặt bằng trống cho Công ty Me Kong là không hợp lý, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hàng chục tiểu thương tại đây. Chị Trương Kiều Nhung, tiểu thương mua bán quần áo tại chợ đêm Ninh Kiều trình bày: “Chúng tôi đang kinh doanh ổn định, hàng hóa vừa nhập về, giờ quận yêu cầu bàn giao mặt bằng trống cho Công ty Me Kong thì bà con tiểu thương chúng tôi phải dừng việc buôn bán. Nếu bàn giao cho Công ty Me Kong lại đưa ra mức giá cho thuê cao như Phố hàng rong thì ai sẽ xử lý, ai đảm bảo quyền lợi cho tiểu thương?”.

Tiểu thương Phùng Văn Túc thì cho rằng, giá cho thuê mặt bằng phải do cơ quan quản lý Nhà nước căn cứ vào các quy định hiện hành mà công bố, thực hiện, chứ không thể giao cho một doanh nghiệp tự quyết định. “Như thế là chưa quan tâm, chưa đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của các bên liên quan. Tiểu thương chúng tôi cũng là cá thể góp phần trong phát triển Phố đi bộ và chợ đêm”.

Các tiểu thương tại Chợ đêm Ninh Kiều nêu bức xúc cho rằng, UBND quận Ninh Kiều đưa chợ đêm là khu vực có sẵn cơ sở hạ tầng, hoạt động kinh doanh ổn định của hàng chục tiểu thương, tổ chức đấu giá mà không thực hiện lấy ý kiến, cũng như chưa hài hòa về quyền và lợi ích của các bên liên quan là không đúng với chủ trương đề án phát triển kinh tế ban đêm của TP Cần Thơ và các quy định pháp luật.

Các tiểu thương cho biết đã kinh doanh tại Chợ đêm Ninh Kiều từ năm 2009, lúc chợ mới hình thành và đi vào hoạt động. 15 năm qua, các tiểu thương kinh doanh ổn định, nếu nay có thay đổi về phương thức quản lý, kinh doanh hoặc giá thuê mặt bằng thì phải thông báo trước. Thế nhưng, tiểu thương chỉ biết được thông tin khi UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức đấu giá thành công, chứ không nhận được bất kỳ thông tin, thông báo trước đó của UBND quận Ninh Kiều và các cơ quan chức năng liên quan.

Ông Đoàn Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chợ đêm Ninh Kiều cho biết, cách nay khoảng 15 năm, TP Cần Thơ mời gọi nhà đầu tư để triển khai mô hình chợ đêm. Sau khi nghiên cứu, Công ty Chợ đêm Ninh Kiều tiên phong thực hiện, đây là chợ đêm đầu tiên của TP Cần Thơ. Ngoài tài sản là những hạng mục đã đầu tư thì tài sản lớn nhất là thương hiệu Chợ đêm Ninh Kiều đã được xây dựng, hình thành và phát triển suốt 15 năm qua. Thế nhưng, khi đưa ra đấu giá, UBND quận Ninh Kiều chưa quan tâm, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của công ty và tiểu thương đang kinh doanh.

Ở một diễn biễn biến liên quan, tiểu thương ở Phố hàng rong đồng loạt ký đơn tập thể gửi đến Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố, UBND quận Ninh Kiều, Công ty Me Kong trình bày các bức xúc và đề nghị được xem xét, giảm tiền thuê lô kinh doanh.

Diễn biến bất ngờ vụ tiểu thương bức xúc vì giá thuê mặt bằng bán hàng rong tăng cao -0
Lá đơn của tiểu thương ở Phố hàng rong gửi đến lãnh đạo TP Cần Thơ.

Quận Ninh Kiều được TP Cần Thơ chọn là địa phương thí điểm thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm. Trong đó, Phố đi bộ Ninh Kiều với nhiều phân khu được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong đề án. Trong đề án do UBND TP Cần Thơ phê duyệt, thể hiện rõ quan điểm trong duy trì và nâng cao các hoạt động phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế ban đêm.

Trước đó, Báo CAND đã có các bài viết phản ánh bức xúc của người dân, tiểu thương, doanh nghiệp xung quanh các vấn đề bất cập trong triển khai thực hiện khai thác tuyến Phố đi bộ quận Ninh Kiều thuộc Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trần Lĩnh
.
.
.