Dẹp nạn giả người vô gia cư “hành nghề” ăn xin trên phố

Chủ Nhật, 01/01/2023, 17:31

Ngày 1/1, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã xác minh làm rõ nhân thân lai lịch của những người vô gia cư giả “hành nghề” ăn xin gây mất mỹ quan, trật tự đô thị trên các tuyến phố lớn của Thủ đô.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm và cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp người dân thường xuyên tụ tập ở một số tuyến phố để ăn xin, gây mất mỹ quan đô thị. Việc tranh giành những món quà thiện nguyện của số người trên từ những các tổ chức, cá nhân đã tiềm ẩn gây mất ANTT trên địa bàn.

Dẹp nạn giả người vô gia cư “hành nghề” ăn xin trên phố -0
Có tình trạng giả người vô gia cư để trục lợi từ lòng tốt của người dân.

Tiến hành kiểm tra, rà soát, cơ quan chức năng phát hiện trường hợp hai mẹ con bà Nguyễn Thị Luân (quận Nam Từ Liêm) thường xuyên “hành nghề” tại ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng. Mẹ ngồi bên phải, con ngồi bên trái đường, không để sót bất cứ đoàn từ thiện nào đi qua. Tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một đoàn “người vô gia cư” khác. Tất cả đều được đưa về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo.

Đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an phường Trần Hưng Đạo đã làm rõ, tất cả những trường hợp này đều có nhà cửa, gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có nhà cửa với kinh tế khá giả. Riêng bà Luân, Công an phường Trần Hưng Đạo còn thấy 1 cuốn sổ đỏ với diện tích hơn 100m2 đứng tên bà Luân tại quận Nam Từ Liêm. Tất cả số người trên không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước.

Đại úy Ngô Minh Anh, cán bộ Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết: " Tất cả những trường hợp này đều được yêu cầu viết cam kết không tái phạm, sau đó bàn giao về cho địa phương quản lý. Thời gian tới, Công an phường sẽ truy quét những người giả vô gia cư để đưa về trụ sở công an và xử lý nghiêm những hành vi có liên quan".

Hoàng Phong
.
.
.