Cưỡng chế, thu hồi hơn 9.000m2 đất rừng bị lấn chiếm ở cửa ngõ Đà Lạt

Thứ Ba, 06/06/2023, 15:12

Ngày 6/6, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, vừa ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ma Đuệ (SN 1978, ngụ thôn K’rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) về hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng trồng.

Trước đó, các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng đã xác định bà Ma Đuệ lấn chiếm hơn 9.000m2 đất lâm nghiệp, thuộc khoảnh 6, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, khu vực gần với địa phận phường 3, TP Đà Lạt.

Trên diện tích đất lấn chiếm, bà Ma Đuệ đã cho xây dựng công trình tại 7 vị trí. Công trình lớn nhất có diện tích 167m2, nhỏ nhất 7,9m2. Ngoài phần diện tích đã dùng để xây dựng các công trình, 8.677m2 còn lại, bà Ma Đuệ đã trồng cây ăn quả và một số cây tạp khác.

Cưỡng chế, thu hồi hơn 9.000m2 đất rừng bị lấn chiếm ở cửa ngõ Đà Lạt -0
Lực lượng chức năng cưỡng chế, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Quyết định của UBND huyện Đức Trọng yêu cầu bà Ma Đuệ phải tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp đã lấn chiếm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại toàn bộ diện tích đất đã chiếm.

Trước đó, với hành vi trên, ngày 24/3/2023, UBND huyện Đức Trọng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính người phụ nữ này 50 triệu đồng.

Nhiều năm qua, tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng là điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Nơi đây đã từng xảy ra những vụ cưa phá rừng thông quy mô lớn với mục đích lấn chiếm đất, cơ quan Công an đã phải vào cuộc điều tra, truy tìm và xử lý các đối tượng cầm đầu.

Khắc Lịch
.
.
.