Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị gỡ “điểm nghẽn” đất đai, hạ tầng, an sinh

Thứ Tư, 28/01/2026, 08:11

Sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh tiếp tục phản ánh rõ nét những tồn tại kéo dài trong quản lý đất đai, phát triển hạ tầng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở tổng hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản phân công cụ thể các sở, ngành liên quan chủ trì rà soát, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng thẩm quyền.

Quy hoạch treo, bồi thường, cấp “sổ đỏ”: Nút thắt lớn

Điểm chung của các kiến nghị là tình trạng quy hoạch kéo dài, chậm triển khai, khiến người dân rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”: không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, không thể hoàn thiện thủ tục pháp lý, trong khi quyền lợi hợp pháp chưa được bảo đảm.

Cử tri Lê Văn Hoàng (ấp Thượng, xã Củ Chi) kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ tình trạng “quy hoạch treo” tại Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống sau nhiều năm chờ đợi. Tương tự, cử tri Mai Phong (phường Bình Thạnh) cho biết dự án bán đảo Bình Quới – Thanh Đa đã quy hoạch treo hơn 30 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đề nghị thành phố có chính sách bồi thường phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Phủ Liệt (xã Long Sơn) phản ánh Thôn 3 bị đưa vào vùng quy hoạch từ năm 2009 đến nay nhưng không triển khai cụ thể. Suốt 16 năm, người dân không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, không được cấp giấy chứng nhận, hồ sơ pháp lý về đất đai bị “đóng băng”, gây bức xúc kéo dài.

Cử tri Nguyễn Ngọc Toàn (chung cư Sky Center 5B, phường Tân Sơn Hòa) phản ánh hàng trăm hộ dân đã nhận nhà, sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa được cấp “sổ đỏ” do chủ đầu tư chậm hoàn tất thủ tục pháp lý. Tình trạng này không phải cá biệt, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án mà chủ đầu tư không còn khả năng khắc phục vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri cũng đặc biệt quan tâm việc công nhận quyền sử dụng đất trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính. Cử tri Nguyễn Quốc Thái (phường Tân Đông Hiệp) phản ánh khoảng 40 hộ dân sử dụng đất ổn định từ trước năm 1975 nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật chưa thống nhất, đề nghị thành phố rà soát toàn diện hồ sơ, bảo đảm công bằng và quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục là “điểm nóng”. Cử tri Lê Thanh Loan (phường Bình Quới) cho rằng mức bồi thường tại dự án khu cư xá Thanh Đa hiện nay chưa đủ để người dân có nơi ở mới tương đương hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Hoàng Tâm (phường Tân Khánh) phản ánh giá bồi thường tại Dự án Cụm Thương mại – Dịch vụ U&I còn thấp so với giá trị thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của gia đình.

thanhda-on.jpg -0
Bán đảo Thanh Đa bị quy hoạch treo hơn 30 năm.

Hạ tầng giao thông, môi trường: Áp lực từ đô thị hóa

Đây là nhóm vấn đề được cử tri phản ánh gay gắt. Cử tri Nguyễn Quang Linh (phường Tây Thạnh) cho biết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại đường Tây Thạnh, khu vực cổng Khu công nghiệp Tân Bình, mũi Tàu Cộng Hòa, đặc biệt vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tại nhiều khu vực khác như Bình Dương, An Lạc, Tam Bình, cử tri phản ánh tình trạng ngập nước khi mưa lớn, đường sá xuống cấp, hệ thống chiếu sáng hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Riêng tại khu phố Khánh Lợi, phường Tân Khánh, cử tri kiến nghị xem xét lại hướng tuyến dự án mở rộng đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ngã tư Bình Chuẩn đến cầu Tân Khánh), cho rằng hướng tuyến mới chưa phù hợp với hiện trạng và chưa thống nhất với Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương (cũ). Dù đã kiến nghị nhiều lần, đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cử tri Tô Thị Hiền (phường Chánh Hưng) phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi, không khí tại các đô thị ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Cử tri Nguyễn Văn Đoan (phường Tam Thắng) cho biết xưởng giặt là công nghiệp hoạt động xen cài trong khu dân cư, thường xuyên xả thải, gây mùi hôi và tiếng ồn. Trong khi đó, cử tri Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) cảnh báo nguy cơ tai nạn tại các hầm đá, hồ đá bỏ hoang trong khu vực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – nơi đã từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Giáo dục, y tế: Giảm quá tải, tránh lãng phí nguồn lực

Cử tri cho rằng tình trạng thiếu trường lớp, sĩ số học sinh cao vẫn phổ biến tại các khu vực đô thị hóa nhanh. Cử tri Nguyễn Quang Linh (phường Tây Thạnh) phản ánh nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở phải tổ chức dạy học vượt sĩ số quy định, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và chăm sóc học sinh. Cử tri Nguyễn Hùng Tráng (phường An Phú) bày tỏ lo lắng khi nhu cầu học bán trú ngày càng tăng nhưng cơ sở vật chất trường công lập chưa đáp ứng, buộc phụ huynh phải tìm đến các cơ sở ngoài công lập với chi phí cao.

Vấn đề quá tải bệnh viện và chậm đưa các dự án vào hoạt động tiếp tục được cử tri nêu rõ. Cử tri Trương Văn Hồng (phường Bình Dương) phản ánh dự án Bệnh viện 1.500 giường đã xây dựng từ lâu nhưng chưa đưa vào hoạt động; Cụm Bệnh viện Lao – Tâm thần tại Phú Chánh (cũ) xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các đơn vị khi giải quyết kiến nghị của cử tri phải phân loại rõ nội dung đã giải quyết xong, nội dung đang xử lý với lộ trình và thời hạn cụ thể, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, đúng trọng tâm, tránh trả lời chung chung, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Phương Tuyền
.
.
.