Công an xã miền núi nỗ lực ngăn chặn “vàng tặc” dịp cuối năm
Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi đổ về xã miền núi Phước Hiệp (Đà Nẵng) tìm cơ hội xâm nhập vào rừng để đào đãi vàng trái phép. Do đó, lực lượng Công an xã Phước Hiệp phải thường xuyên tổ chức các đợt truy quét, thậm chí là chốt chặn ở tuyến đường dẫn vào nơi các đối tượng thường đào đãi vàng trái phép nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.
Khu vực khe 38, 39 thuộc địa phận thôn 6, xã Phước Hiệp (Đà Nẵng) được xác định là địa điểm các đối tượng thường tập trung đào đãi vàng trái phép những ngày cuối năm này. Khu vực này có địa hình hiểm trở, rừng rậm bao phủ và những con suối cắt ngang là “lá chắn” tự nhiên để các đối tượng khai thác lén lút lập sào huyệt. Các đối tượng “vàng tặc” đã luồn sâu vào rừng, dựng lán trại, đưa một số vật dụng khác vào rừng để đào đãi vàng trái phép.
Trước thực tế đó, Công an xã Phước Hiệp đã tổ chức các đợt truy quét, đẩy đuổi. Thượng tá Phạm Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phước Hiệp cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an xã Phước Hiệp đã triển khai 4 đợt cao điểm truy quét, 2 đợt chốt chặn tại những khu vực này.
Đơn cử, ngày 19 và 20/1/2026, Công an xã Phước Hiệp đã thành lập 2 tổ công tác, áp sát khu vực khe 38 và 39. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, vô hiệu hóa 6 lán trại, tiêu hủy khoảng 200m ống nước và 100m dây điện mà các đối tượng dùng để đào đãi vàng trái phép. Đồng thời tiến hành đẩy đuổi 22 đối tượng liên quan ra khỏi rừng.
Tiếp đó, vào ngày 27/1, một tổ truy quét khác lại tiếp tục băng rừng vào khe 38. Lần này, thêm 3 lán trại, 70m ống nước và 50m dây điện bị phá hủy, 13 đối tượng bị đẩy đuổi ra khỏi khu vực khai thác.
Chia sẻ về những khó khăn trong công tác ngăn chặn “vàng tặc”, Thượng tá Phạm Văn Sơn cho biết, các đối tượng khai thác vàng trái phép thường hoạt động rất tinh vi, trong rừng sâu có địa hình hiểm trở và sẵn sàng rút sâu vào rừng khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Thêm nữa, vào thời điểm cuối năm, thủy điện thường xả nước làm mực nước sông Nước Mỹ dâng cao, lực lượng chức năng rất khó qua sông để tiếp cận khu vực khai thác vàng trái phép. "Tuy nhiên, với quyết tâm bảo vệ ANTT và tài nguyên môi trường, chúng tôi sẽ tiếp tục bám địa bàn, nỗ lực ngăn chặn tình trạng đào đãi vàng trái phép”, Thượng tá Phạm Văn Sơn chia sẻ.
Ông Vũ Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp nhấn mạnh: “Chính quyền địa phương luôn đặt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản lên hàng đầu. Hằng tháng, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát các tiểu khu trọng điểm. Việc truy quét không chỉ làm theo đợt mà được duy trì như một nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã còn chỉ đạo Công an xã lập chốt chặn khi cần thiết, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi rừng”.

Cảnh sát băng rừng, luồn hang truy quét “vàng tặc” trong rừng phòng hộ