Cần xử lý nghiêm tình trạng xả chất thải chì nguy hại ra môi trường ở Văn Lâm

Thứ Năm, 15/08/2024, 17:32

Thay vì phải chuyển giao chất thải rắn phát sinh trong quá trình vận hành sản xuất đến các đơn vị có đủ chức năng tiếp nhận xử lý thì Công ty TNHH Ngọc Thiên (trụ sở thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) lại đưa thẳng ra khu đất trống ở địa phương, để đổ trộm rồi san lấp.

Theo kết quả giám định, loại chất thải màu đen, đựng trong các bao tải cỡ lớn chính là xỉ thải từ quá trình tái chế chì. Đây là chất thải công nghiệp nguy hại, có hàm lượng độc tố chì cao, gây nhiễm độc cho đất và nguồn nước. Ngoài 70 tấn xỉ thải chì, tại hiện trường, còn có khoảng 200 tấn xỉ nhôm được đổ trái phép.

Cơ quan điều tra nhận định, chi phí xử lý chất thải là rất lớn. Các đối tượng đã tập hợp chất thải, rác thải ở Công ty TNHH Ngọc Thiên,sau đó lợi dụng đêm tối, buổi trưa để chôn lấp. Nếu không bị phát hiện, các đối tượng có thể sẽ tiếp tục đưa hàng trăm tấn chất thải được tập kết trong nhà kho của Công ty TNHH Ngọc Thiên để đổ trộm ra môi trường.

Nguy cơ nhiễm độc do việc xả chất thải nguy hại ra môi trường -0
Chất thải nguy hại được doanh nghiệp đổ trộm ra môi trường bị phát hiện.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tạ Thị Tấn (SN 1961, trú tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm), để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bị can Tạ Thị Tấn là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty TNHH Ngọc Thiên - một doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại và tái chế kim loại.

Lãnh đạo huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, phế liệu mà Công ty TNHH Ngọc Thiên đổ trộm ra môi trường đã được thu gom lại và được lưu trữ tại nhà kho của doanh nghiệp. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công chức xã Chỉ Đạo sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Nguy cơ nhiễm độc do việc xả chất thải nguy hại ra môi trường -0
Bị can Tạ Thị Tấn.

Khu đất xảy ra vụ đổ chất thải vốn là đất nông nghiệp, đã được thu hồi giải phóng mặt bằng, hiện đang do xã Chỉ Đạo quản lý. Theo ghi nhận, vì chưa có khu lưu chứa chất thải rắn nên tro xỉ thải ra sau quá trình tái chế được tập kết bừa bãi khắp nơi xung quanh khu vực sản xuất. Tro xỉ chất thành đống trong nhà xưởng; sau đó, đổ ra khu đất trống, thậm chí san lấp trái phép tại khu đất dự án trong cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Chỉ Đạo cho biết, hệ thống quỹ đất khu công nghiệp làng nghề chưa đảm bảo nơi lưu trữ chất thải rắn. Tới đây, UBND xã sẽ đề xuất thêm quỹ đất để lưu trữ chất thải rắn.

Được biết, mặc dù cách trụ sở doanh nghiệp chỉ vài km, đã có khu xử lý chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt nhưng doanh nghiệp Ngọc Thiên không thực hiện đưa xỉ thải nguy hại đến để xử lý theo quy trình mà cố tình đổ ra môi trường và tiến hành san lấp. Do vậy, đối tượng vừa trốn tránh được chi phí xử lý chất thải, vừa san lấp tạo mặt bằng cho dự án.

Người dân cho biết, nhiều năm trước đây, tại làng nghề Đông Mai, xã Chỉ Đạo đã có gần hàng trăm trẻ em bị nhiễm độc chì, cùng một vùng rộng lớn nguồn đất, nước bị nhiễm chì với nồng độ vượt hơn 1.000 lần cho phép. Do càng đào sâu xuống thì mức độ ô nhiễm càng cao, nên buộc phải cô lập vùng đất nhiễm chì để tiến hành xử lý. Do vậy, với khối lượng lớn rác thải nguy hại chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra môi trường khiến người dân trong vùng không khỏi hoang mang, bức xúc.

Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân, sau khi CQĐT khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Tạ Thị Tấn thì trong những ngày qua, Công ty Ngọc Thiên vẫn tiếp tục hoạt động và nguy cơ xả thải gây ô nhiễm vẫn hiển hiện. Do đó, người dân đề nghị cơ quan chức năng cần đình chỉ hoạt động để vừa ngăn chặn hành vi xả thải, vừa tạo điều kiện để CQĐT điều tra, làm rõ các sai phạm tại đây, tiến tới xử lý dứt điểm. Quá trình thực hiện cần giám sát chặt chẽ, không để tình trạng lén lút đổ thải tái diễn. 

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, trên địa bàn còn tồn tại một số công ty khác cũng có hành vi sai phạm, cần được thanh, kiểm tra, làm rõ về một số vấn đề như: tình trạng hoạt động không có đánh giá tác động môi trường, không có giấy phép môi trường trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại; làm rõ phản ánh việc người Việt Nam đứng tên đại diện pháp luật nhưng lại để người nước ngoài điều hành... 

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến vụ án.

Vũ Linh
.
.
.