Cần sớm sửa chữa những công trình dân sinh hư hỏng ở miền núi A Lưới

Chủ Nhật, 01/02/2026, 08:25

Sau đợt mưa lũ lớn xảy ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, nhiều công trình dân sinh như đường giao thông, cầu, cống, đập tràn ở các xã miền núi A Lưới (TP Huế) bị xuống cấp, sạt lở và hư hỏng nhưng đến nay vẫn chưa được tu sửa, khắc phục.

Người dân địa phương mong mỏi các cơ quan chức năng cần sớm có phương án sửa chữa những công trình này để phục vụ việc đi lại, sản xuất và đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khi thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày cơn lũ dữ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về con suối La Tân, đến nay trên nhiều thửa ruộng và tuyến đường dân sinh chạy dọc bên bờ suối đoạn qua thôn A Đớt - La Tân (xã A Lưới 4, TP Huế) vẫn còn bị sạt lở, đất đá bồi lấp. Tại đập tràn nối liền với con đường bê tông dẫn vào thôn A Đớt - La Tân, nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi nền móng đập tràn để lộ nhiều hàm ếch, mặt đường hư hỏng nặng gây tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Vừa làm rẫy trở về nhà và đi qua đập tràn này, ông Hồ Hữu Ngọc ở thôn A Đớt - La Tân cho biết, đây là con đường độc đạo dẫn lên khu rẫy của nhiều hộ dân trong thôn. Tuy nhiên cơn lũ vừa qua dâng cao cuồn cuộn, chảy xiết đã phá nát đập tràn và nhiều đoạn đường. Giờ bà con đi qua khu vực này thì chỉ có thể đi bộ dò dẫm từng bước chứ không thể chạy xe máy vì rất nguy hiểm.

Nhiều hộ dân ở thôn A Đớt - La Tân còn cho biết, đập tràn và tuyến đường này được xây dựng từ năm 2008 nối liền đường dân sinh với tỉnh lộ 20. Đợt mưa lũ vào cuối năm 2025 không chỉ làm hư hỏng công trình dân sinh này mà còn khiến nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu của bà con bị ngập sâu do bùn đất theo lũ đổ về. Để kịp gieo cấy vụ Đông - Xuân năm nay, người dân phải thuê máy xúc để cải tạo ruộng đất nên tốn kém chi phí.

7-1.jpg -0
Đập tràn nối đường bê tông qua thôn A Đớt - La Tân (xã A Lưới 4, TP Huế) bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Trong khi đó, đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến hai bên bờ suối A Sáp chảy qua các thôn của xã A Lưới 4 cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, cầu Cư Xor bắc qua suối A Sáp nối liền thôn Cư Xor với các thôn của xã A Lưới 4 cũng bị sạt lở nghiêm trọng mố cầu, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các em học sinh. Trước thực trạng này, Công an xã A Lưới 4 đã huy động lực lượng cùng phối hợp với các đơn vị của địa phương để đắp đất, đóng cọc nhằm khắc phục tạm điểm sạt lở và đảm bảo việc lưu thông tạm thời cho người dân.

Dọc theo con suối A Sáp, đập tràn Ba Lạch cũng bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Hai bên bờ suối xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến hoa màu, vườn tược của người dân địa phương. Chính quyền xã A Lưới 4 buộc phải làm một tuyến đường tạm bằng đất để giúp người dân đi lại.

Ông Trương Toàn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 4 khẳng định, sạt lở làm hư hỏng đập tràn, cầu và các tuyến đường dân sinh ở địa bàn xã không những gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tác động lớn đến hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con. "Do đó việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng các công trình này là hết sức cấp thiết nhằm bảo đảm đời sống, sinh kế cho người dân", ông Thắng nói.

Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 4, trong các xã miền núi A Lưới thì A Lưới 4 là địa bàn chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vào cuối năm 2025 vừa qua. Qua thống kê cho thấy toàn xã có 17 công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ. Do kinh phí khắc phục các công trình này khá lớn nên UBND xã A Lưới 4 cũng đã kiến nghị các sở, ban, ngành và UBND TP Huế quan tâm hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn kinh phí.

"Mới đây, các đơn vị chức năng của TP Huế đã tổ chức kiểm tra, khảo sát các công trình dân sinh tại xã A Lưới 4 bị hư hỏng. Qua kiểm tra, các đơn vị thống nhất chủ trương sẽ mở rộng tuyến đường, xây mới cầu Cư Xor; xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bờ suối A Sáp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và khắc phục các điểm hư hỏng, sạt lở tại các đập tràn", lãnh đạo UBND xã A Lưới 4 chia sẻ thêm.

Ngoài những công trình dân sinh ở xã A Lưới 4, đợt mưa lũ vào cuối năm 2025 còn gây ra nhiều điểm sạt lở đất, đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh, gây sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng cầu Cạn thuộc địa bàn 2 xã A Lưới 4 và A Lưới 5. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bê tông, đường liên thôn, liên xã, đập tràn tại các xã miền núi A Lưới cũng bị xuống cấp, hư hỏng nhiều điểm, uy hiếp nhà cửa, vườn tược của người dân. Do đó người dân đã làm đơn kiến nghị và mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa các công trình dân sinh bị hư hỏng để đảm bảo an toàn, giúp bà con ổn định sinh kế lâu dài.

Anh Khoa
.
.
.