Bất chấp cảnh báo, nhà máy điện gió vẫn tổ chức vận hành thử nghiệm

Thứ Bảy, 03/06/2023, 09:05

Liên quan đến vụ hàng chục hộ dân chưa được bồi thường dù nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió của Dự án điện gió Ia Le 1 mà Báo CAND đã phản ánh, mới đây, nhà máy này đã tiến hành vận hành thử nghiệm bất chấp phản đối của người dân, chính quyền địa phương và cảnh báo từ cơ quan chuyên môn.

Ngày 3/6, UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai, Sở Công thương tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan về kiến nghị của các hộ dân đối với việc cho chạy thử nghiệm các trụ gió tại Dự án điện gió Ia Le 1.

Bất chấp cảnh báo, nhà máy điện gió vẫn tổ chức vận hành thử nghiệm -0
Nhà máy điện gió Ia Le 1.

Báo cáo nêu: Sau khi nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao nguyên 1 (Công ty) thông báo kế hoạch chạy thử nghiệm Nhà máy điện gió Ia Le 1, UBND huyện Chư Pưh đã có văn bản hỏa tốc gửi Công ty đề nghị tạm dừng các hoạt động liên quan việc chạy vận hành thử nghiệm cho đến khi giải quyết xong vấn đề bồi thường, hỗ trợ liên quan đến hành lang điện gió “nhằm tránh tình hình thêm phức tạp, gây mất ANTT tại địa phương”.

Qua phản ánh của các hộ dân sống gần trụ điện gió và kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng huyện Chư Pưh xác định Công ty đã tiến hành chạy thử nghiệm 14 trụ điện gió bắt đầu từ 17h ngày 30/5 đến 9h30’ ngày 31/5. 

Bất chấp cảnh báo, nhà máy điện gió vẫn tổ chức vận hành thử nghiệm -0
 Nhà cửa, trang trại nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió khiến người dân lo sợ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề nghị Công ty dừng chạy thử nghiệm theo văn bản hỏa tốc trước đó. Tuy nhiên, phía Công ty cho biết vẫn sẽ tiếp tục cho chạy thử nghiệm vì đã được Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia đồng ý cho chạy thử nghiệm từ ngày 27/5 đến ngày 10/6.

Theo đánh giá của huyện Chư Pưh, vụ việc khiếu kiện, đòi bồi thường của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió đang được các cấp chính quyền tích cực chỉ đạo giải quyết. Người dân sẽ tiếp tục bức xúc khi Công ty cho chạy vận hành thử nghiệm các trụ điện gió nhưng chưa giải quyết xong kiến nghị các hộ dân.

Do đó, UBND huyện Chư Pưh đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Sở Công thương chỉ đạo Công ty chấp hành các chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương về vận hành thử nghiệm nhà máy.

Bất chấp cảnh báo, nhà máy điện gió vẫn tổ chức vận hành thử nghiệm -0
 Nhà cửa, trang trại nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, liên quan đến việc vận hành thử nghiệm nhà máy điện gió Ia Le 1, Sở Công thương cũng đã có văn bản nêu rõ: Đề nghị Công ty phối hợp với UBND huyện Chư Pưh tuyên truyền vận động và được sự đồng thuận của người dân trước khi vận hành thử nghiệm; chỉ vận hành thử nghiệm khi được sự thống nhất của UBND huyện Chư Pưh.

Đồng thời, Sở Công thương tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo: Nhà máy điện gió Ia Le 1 đang trong giai đoạn giải quyết các kiến nghị của người dân. Vì vậy, Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố liên quan đến việc vận hành thử nghiệm nhà máy.

Như Báo CAND đã phản ánh, Nhà máy điện gió Ia Le 1 xây dựng trên địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh có công suất thiết kế 100 MW gồm 28 trụ điện gió, trạm nâng áp, đường giao thông nội bộ, khu nhà quản lý… Nhà máy này đã có 14 trụ điện gió quay, phát điện. 

Tại dự án này, 46 hộ dân xã Ia Le có nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, đất canh tác nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trụ điện gió, nhiều nhà dân nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió chưa được bồi thường, hỗ trợ đã dẫn đến khiếu kiện tập thể, kéo dài, nguy cơ gây mất ANTT tại địa phương; người dân nơm nớp lo sợ ảnh hưởng tính mạng vì hằng ngày phải sống trong hành lang an toàn cột tháp gió.

Khi chưa giải quyết xong các khiếu kiện, chủ đầu tư lại tổ chức vận hành thử nghiệm 14 trụ điện gió còn lại thì gặp phải sự phản đối của người dân, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Chí Hào
.
.
.