Báo cáo Bộ Quốc phòng về vụ phá rừng đặc dụng làm đường khi chưa chuyển đổi

Thứ Ba, 15/02/2022, 19:19

Chiều 15/2, lãnh đạo Ban quản lý dự án 46 - chủ đầu tư Dự án Đường Trường Sơn Đông cho biết, đơn vị đã báo cáo Bộ Quốc phòng về vụ phá rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) và BiDoup - Núi Bà (Lâm Đồng) khi chưa chuyển đổi để thông tin đến báo chí.

Vị này cũng cho biết thêm, đang chờ kế hoạch của Bộ Quốc phòng để vào làm việc với các địa phương liên quan đến việc rừng đặc dụng bị san ủi. “Tôi đã phải báo cáo theo quy chế của Bộ Quốc phòng về vụ việc, Bộ sẽ làm việc với các tỉnh. Bộ Quốc phòng có cơ quan phát ngôn riêng nên sẽ thông tin đến báo chí sau khi làm việc với các đơn vị liên quan”.

Sáng cùng ngày, Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết, đã yêu cầu Chi cục kiểm lâm liên hệ với ngành chức năng tổ chức kiểm đếm thiệt hại về rừng tại 2 gói thầu C13 và Đ42 trong Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà. “Sáng nay, một đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường để kiểm tra thực tế cùng lãnh đạo UBND xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương”, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Báo cáo Bộ Quốc phòng vụ phá rừng đặc dụng làm đường khi chưa chuyển đổi -0
Tuyến đường Dự án Trường Sơn Đông đoạn qua Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Ông Thân Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương cho biết, từ tháng 2/2021, đơn vị thi công đã đưa máy móc vào thì Trạm quản lý rừng số 11 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã yêu cầu tạm dừng, chờ hoàn thiện các thủ tục.

“Tuy nhiên, sau đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công có xin lãnh đạo vườn được làm đường tạm để đưa máy móc vào thi công mố cầu (gói thầu C13) nối Lâm Đồng với Đắk Lắk nhưng không liên hệ với địa phương. Đây là dự án lớn, chủ đầu tư là đơn vị Bộ quốc phòng nên chúng tôi chỉ đạo anh em kiểm tra, không để đơn vị thi công lợi dụng việc làm đường tạm để xâm hại rừng, khai thác lâm sản trái phép mà thôi”, ông Hữu nói.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra thực tế tại Tiểu khu 22, 26 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phát hiện một tuyến đường đã bị san ủi với chiều dài hơn 3,3km, bề rộng đường trung bình khoảng 4m. Các cây hai bên đường đã bị ủi trắng, nhiều cây rừng bị ủi bật gốc, lăn lóc về phần taluy âm, mức độ thiệt hại 100%.

Báo cáo Bộ Quốc phòng vụ phá rừng đặc dụng làm đường khi chưa chuyển đổi -0
Nhiều cây rừng bị san ủi, vùi lấp.

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng đã ủi hai vị trí khác trong Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà với tổng diện tích 8.300m2 để dự định xây dựng mố cầu C13. Tất cả các vị trí san ủi này đều chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang làm đường giao thông. Ngoài diện hàng chục ngàn mét vuông đất rừng chưa chuyển đổi bị phá, đơn vị thi công “ủi trắng” thêm hơn 5.000m2 rừng ngoài ranh giới.

Ông Võ Danh Tuyên, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, hành vi phá rừng làm đường khi chưa chuyển đổi còn có thể thông cảm do áp lực tiến độ. Việc phá rừng đặc dụng ngoài ranh giới cho phép cần phải xứ lý nghiêm, ngăn chặn những vụ lợi dụng dự án để phá rừng sau này…

Báo cáo Bộ Quốc phòng vụ phá rừng đặc dụng làm đường khi chưa chuyển đổi -0
Một cây gỗ thông bị ủi bật gốc nằm ven vệ đường.

Liên quan đến vụ phá gần 16ha rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, huyện Lắk, Đắk Lắk, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, đang chờ Ban quản lý 46 vào để làm việc, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Văn Thành
.
.
.