Yêu cầu xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi tôm trên cát

Chủ Nhật, 09/04/2017, 09:23
Báo CAND có bài phản ánh việc người dân xã Vinh Mỹ hiểu sai Nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế về cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích khác... nên đã đốn hạ 15ha rừng phòng hộ gồm phi lao, bạch đàn, tràm hoa vàng để san ủi, đào ao hồ nuôi tôm.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Phú Lộc đã đình chỉ các hoạt động liên quan đến việc phá rừng phòng hộ ở xã Vinh Mỹ, ra quyết định xử phạt hành chính 26 hộ dân, mỗi trường hợp từ 5-6 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ làm hồ nuôi tôm trái phép. 

Tuy nhiên, sau khi tình trạng phá rừng phòng hộ nêu trên được xử lý dứt điểm, đến nay người dân xã Vinh Mỹ tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế phản ánh tình trạng tái diễn lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để xây dựng hồ nuôi tôm trên cát.

Ngày 8-4, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở TN&MT và UBND huyện Phú Lộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; kiểm kê diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm xảy ra tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.
A. Khoa
.
.
.