Xung quanh vụ tổ chức chém người ở phường Nhân Chính

Thứ Hai, 17/01/2005, 13:58

Báo CAND nhận được đơn của nhân dân khu tập thể Ban Cơ yếu Chính phủ (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ sự bất bình trước việc đối tượng Trần Thanh Tùng tổ chức chém anh Vũ Duy Toàn vào tối 28/10/2004. Xung quanh vụ việc trên, Công an quận Thanh Xuân cho biết như sau.

Tối 28/10/2004, anh Vũ Duy Toàn, 32 tuổi, trú tại 208N C1, tập thể Ban Cơ yếu Chính phủ, cùng một số bạn bè tổ chức ăn uống tại nhà.

Khoảng 19h30' có một nhóm đối tượng xông vào nhà anh Toàn. Dẫn đầu là Nguyễn Anh Danh, 27 tuổi, trú tại 48 tổ 13, Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Danh cầm dao chém anh Toàn làm anh đứt bốn ngón tay. Lúc này anh Vũ Văn Chiến, 25 tuổi, (em ruột anh Toàn) chạy vào bếp lấy con dao xông ra cứu Toàn. Toàn đã giằng con dao mà Chiến đang cầm để chém Danh. Chiến xông vào ôm Danh làm Danh bị rơi dao.

Sau khi bị chém, Danh gục xuống chiếu nghỉ cầu thang. Ở tầng một, lúc này có 2 đối tượng cầm dao xông lên để tiếp ứng cho Danh. Anh Toàn và anh Chiến đứng ở chiếu nghỉ cầu thang khua dao, ném đá làm cho 2 tên không lên được. Ngay sau đó bọn chúng bỏ chạy, Toàn đuổi theo xuống tầng một, lấy một con dao nữa ở trong ôtô của nhà. Khi đuổi ra đến đường Nhân Hoà, Toàn nhìn thấy Trần Thanh Tùng (tức Tùng "Hiên") SN 1975, trú tại 7B, ngách 275, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính. Thấy Toàn hai tay cầm dao thì Tùng bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Công an quận Thanh Xuân cử Cảnh sát 113, Công an phường Nhân Chính và các đơn vị nghiệp vụ xuống ngay hiện trường đưa anh Toàn đi cấp cứu, tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, thu giữ phương tiện gây án. Anh Toàn khai trước đó xảy ra va chạm giữa xe ôtô do anh Toàn lái và xe máy do chị Nguyễn Thị Hà, bạn của Tùng điều khiển. Tùng đã rủ một vài người bạn mang dao đến nhà Toàn trả thù, nên xảy ra vụ việc ngày 28/10/2004. Anh Toàn bị chém đứt 4 ngón tay, giám định tỷ lệ thương tật 22%. Đối tượng Danh bị Toàn chém đứt cơ vai, vỡ nhãn cầu mắt trái.

Với tài liệu đã thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an  quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Danh về hành vi cố ý gây thương tích (do thương tích của đối tượng Danh rất nặng nên cơ quan Công an chưa áp dụng biện pháp giam giữ) và đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ các đối tượng phạm tội khác trong vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đối với Toàn có hành vi gây thương tích cho Danh, cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý
Ban PL-BĐ
.
.
.