Xử phạt hành chính 2 lần trong ngày là đúng
Xin quý báo cho biết, chủ phương tiện có được quyền tự ý thay đổi màu sơn, nhãn mác xe máy không? Một hành vi vi phạm hành chính có bị xử phạt nhiều lần trong cùng một ngày không? (Hoàng Văn Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).
Trả lời:
Về việc chủ phương tiện tự ý thay đổi màu sơn, nhãn mác xe máy: Hiện nay, pháp luật không có quy định nào cấm chủ phương tiện thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của phương tiện. Tuy nhiên, việc thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe phải đăng ký với cơ quan Công an theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 2/1/2007 quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có quy định "Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự môtô vi phạm một trong các hành vi sau đây:…. b) Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với giấy đăng ký xe". Như vậy, việc ông tự ý thay đổi màu sơn, nhãn mác xe máy mà không làm thủ tục đăng ký lại là đã vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ và sẽ bị phạt hành chính khi phương tiện đó lưu thông.
Về xử phạt nhiều lần về cùng một hành vi vi phạm hành chính trong cùng một ngày: Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 3 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 thì: "Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần".
Trong trường hợp của ông, ông đã không đưa ra được biên lai đã bị xử phạt trước đó nên CSGT không có căn cứ để miễn xử phạt hành chính cho ông về lỗi vi phạm đã vi phạm. Vì vậy, việc CSGT xử phạt vi phạm hành chính (lần 2) với ông là có căn cứ
