Vụ “Giám đốc ngân hàng ngang nhiên san ủi đất rừng, thách thức chính quyền”:

Khoá cửa, không cho đoàn vào kiểm tra

Thứ Năm, 15/07/2021, 21:20
Khi đoàn kiểm tra đến trước cổng, nhiều người đã nhiều lần gọi điện cho ông Phan Ngọc Diễn, Giám đốc một ngân hàng ở Đắk Lắk để vào kiểm tra hiện trạng đất bị san lấp nhưng ông này kiên quyết chỉ đạo người nhà không mở cửa…


Liên quan đến vụ việc “Giám đốc ngân hàng ngang nhiên san ủi đất rừng, thách thức chính quyền” mà Báo CAND đã phản ánh, sáng 15/7, Đoàn kiểm tra của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột phối hợp cùng UBND xã Hòa Thắng đã vào hiện trường để kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên tục gọi điện cho ông Diễn nhưng ông này kiên quyết không cho vào kiểm tra

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến trước cổng yêu cầu người làm của gia đình ông Phan Ngọc Diễn ((45 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, giám đốc một ngân hàng thương mại tại Đắk Lắk, chủ của khu đất) mở cửa nhưng không được đáp ứng. Những người làm này cho hay, nếu không có “lệnh” đồng ý của ông Diễn thì không bất kỳ ai được bước vào. Không còn cách nào khác, cán bộ kiểm lâm, địa chính xã nhiều lần gọi điện cho ông Phan Ngọc Diễn yêu cầu mở cửa nhưng ông này nhất quyết không hợp tác.

Không còn cách nào khác, đoàn kiểm tra phải lội rừng để đo toạ độ khu đất ông Diễn

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ trong đoàn còn cho biết, ngay cả Phó Chủ tịch UBND xã gọi trực tiếp, ông Diễn còn có lời lẽ khó nghe. Chủ đất không hợp tác, những người trông coi ở đây cũng không mở cửa nên đoàn kiểm tra buộc  phải băng rừng, đi men theo hàng rào dây thép gai ông Diễn xây dựng kiên cố xung quanh khu vực đất của mình để định vị tọa độ.

Một cán bộ kiểm lâm bấm toạ độ bên khu hàng rào kiên cố của khu đất ông Diễn

“Chúng tôi cần xác định lại phần đất san lấp của ông Diễn có lấn chiếm diện tích rừng sản xuất đang giao khoán cho các hộ dân hay không. Sau khi đi thực địa về, chúng tôi sẽ đưa lên máy, kiểm tra trên bản đồ điều tra rừng để xác định, có báo cáo ngành chức năng”, một cán bộ kiểm lâm cho biết.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, khu vực đất ông Diễn trải dài trên 3 quả đồi ước chừng hàng chục héc ta. Một phía được bao bọc bởi khu rừng sản xuất của người dân được ông Diễn cho bao bọc bởi hàng rào thép gai kiên cố, phía cuối chân đồi là rừng quốc phòng, phía còn lại là nương rẫy của người dân. Đi sâu vào bên trong, cả 3 quả đồi đã bị ông Diễn cho đào bới, san ủi nham nhở, nhiều chỗ tạo thành những hố sâu như vừa xảy ra một trận bom. Theo một cán bộ xã cho biết, toàn bộ khu vực này đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 2 lần, tổng số tiền 165 triệu đồng về hành vi “huỷ hoại đất”.

Một khu đất bị ông Diễn cho san ủi vừa bị xử phạt vì hành vi huỷ hoại đất

Phía tiếp giáp với khu rừng sản xuất của người dân, ông Diễn cho san ủi một lượng lớn đất đá tràn vào cả chân khu rừng. Trên khu đất này, ông Diễn cho trồng cây xanh, cây cảnh vào chôn hệ thống ống nước. Nhiều khối lượng đất đá trong khu đất của ông Diễn tràn ra bìa rừng thuộc Tiểu khu 911 thuộc buôn Kom Leo (xã Hòa Thắng), lấp một vài đoạn của con suối chảy dọc bìa rừng. Thậm chí, trên một dòng suối chảy dọc theo bìa rừng, ông Diễn cho máy móc đắp một con đập để ngăn nước ở phía cuối khu đất của mình để “tạo cảnh quan”. “Đây là một trong những lý do chính dẫn đến việc UBND xã Hòa Thắng làm đề xuất lên thành phố đề đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất vi phạm của ông Diễn”, một cán bộ địa chính đi trong đoàn thông tin.

Cả 3 quả đồi rộng hàng chục hécta được ông Diễn cho san ủi, đào bới nham nhở

Theo lãnh đạo xã Hòa Thắng, việc tự ý san lấp của ông Diễn xảy ra từ lâu và đã bị xử phạt hành chính lần đầu vào tháng 5/2020 với số tiền 105 triệu đồng. Quyết định thể hiện, trong gần 11.500m2 đất bị ông Diễn làm biến dạng có hơn 2.500m2 đất rừng sản xuất.

Bên trong, ông Diễn cho đào những hố sâu

Trao đổi về vấn đề này, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột khẳng định, sẽ không du di, hợp thức hóa cho sai phạm của ông Phan Ngọc Diễn. “Ông Diễn đã từng vi phạm, đã xử lý và cho khắc phục bằng cách cải tạo đất trồng cây lâu năm theo đúng quy hoạch về đất đai khu vực này. Tuy nhiên, ông Diễn không hợp tác còn ngang nhiên vi phạm và tiếp tục bị xử phạt thêm 60 triệu đồng, cùng hành vi “hủy hoại đất””, ông Thượng nói.

Phía cuối dòng suối, ông Diễn cho ngăn một con đập chắn dòng chảy để “tạo cảnh quan”

Cũng theo ông Thượng, theo Nghị định 91, biện pháp khắc phục hậu quả cao nhất là thu hồi đất, dù còn nhiều vướng mắc nhưng không vì thế mà có thể bỏ qua việc coi thường pháp luật của ông Diễn. “Chúng tôi sẽ yêu cầu phòng chức năng nghiên cứu, tranh thủ hướng dẫn cấp trên để xử lý triệt để, thu hồi diện tích đất vi phạm nêu trên”, ông Thượng nhấn mạnh.

Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin đến vụ việc.


Văn Thành
.
.
.