Về việc một số cán bộ tỉnh Bình Dương mua và sử dụng đất trái phép: Đã có kết luận, sao vẫn chưa xử lý?

Thứ Bảy, 20/12/2008, 10:16
Thanh tra tỉnh Bình Dương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra quá trình sử dụng và "mua bán" đất giữa ông Huỳnh Minh Hiếu và một số cán bộ tòa án bị bà Huỳnh Kim Vân, đại diện của bà Nguyễn Thị Te, đương sự trong một vụ kiện dân sự tố cáo.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh thì những tố cáo của bà Te là có căn cứ. Ông Huỳnh Minh Hiếu đã chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Thanh Tùng, TAND tỉnh Bình Dương và ông Bùi Văn Tâm, thẩm phán TAND thị xã Thủ Dầu Một (ông Bùi Văn Tâm chính là chồng của bà Nguyễn Thị Tám, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ kiện dân sự giữa bà Te và ông Hiếu). Hiện ông Tâm là Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích mà 8 cá nhân đã "mua bán" với ông Huỳnh Minh Hiếu là 2.058m2 trong tổng số 5.493m2 mà ông Hiếu được cấp trái phép. Về nguồn gốc thửa đất được đem "mua bán", theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 04/BC TTr thì, diện tích đất 5.493m2 mà ông Huỳnh Minh Hiếu đứng tên là đất công, được cấp "sổ đỏ" trái pháp luật, dựa vào các tài liệu giả. Đây là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ngày 6/12/2001, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định hủy bỏ việc cấp sổ đỏ trái pháp luật cho ông Hiếu, thu hồi diện tích đất mà ông Hiếu chưa chuyển nhượng (3.435m2). Đồng thời làm rõ "tính hợp pháp" của việc chuyển nhượng giữa ông với 8 cá nhân nhận chuyển nhượng.

Ngày 6/11/2008, gần 8 năm kể từ ngày UBND ra quyết định xử lý, vụ việc mới được báo cáo lại. Tuy nhiên, vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ và chưa được xử lý triệt để. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh nhanh chóng có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc

Trần Xuân
.
.
.