Trường học xây dựng dở dang, 350 học sinh thiếu phòng học

Thứ Ba, 15/09/2015, 09:59
350 học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Ba Nang (xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị), vì thiếu phòng học, buộc phải học trong các phòng tạm, đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học.

Chiều 14/9, thầy giáo Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Ba Nang (xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị), cho biết, công trình xây dựng 8 phòng học mới được Nhà nước đầu tư trên 4,3 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới 2015-2016. Tuy nhiên, nhà thầu chỉ thi công được vài tháng thì bỏ dở dang phần móng, với lý do thiếu vốn. 

Qua gần 1 năm phơi nắng mưa, phần móng của công trình đã có nhiều biểu hiện của sự xuống cấp; khuôn viên cỏ mọc um tùm. 

Trong khi đó, 350 học sinh của trường, vì thiếu phòng học, buộc phải học trong các phòng tạm, đã xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học.

Bảo Ngọc
.
.
.