Thủ đoạn “tiếp thị lừa”
Người này đưa bảng báo giá với 9 loại sản phẩm dạng đóng gói và chai nước, mức giá từ 15.000 đến 45.000 đồng tùy loại. Bảng báo giá này có đóng dấu của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt
Qua vài lời chào mời, người thanh niên này gửi cửa hàng bà Tản một số sản phẩm nhờ bán hộ. Nếu bà Tản không bán được hoặc bán không hết thì gọi cho anh ta theo số điện thoại 01642663237, đến trưa cùng ngày anh ta sẽ quay lại lấy. Vì lần đầu tiên gửi hàng nhờ bán hộ nên anh ta yêu cầu bà Tản trả tiền trước cho lô hàng gồm 20 gói bột thông cống Craibe, đơn giá 25.000 đồng/gói 100g và 150 gói thuốc xử lý ruồi, muỗi, kiến, hiệu Deltox, đơn giá 45.000 đồng/gói 10SC, thành tiền 7.250.000 đồng.
Giữa lúc đó, bà Tản nhận được điện thoại của một thanh niên khác nói là muốn đặt mua một số lượng lớn bột thông cống và thuốc diệt ruồi muỗi. Người gọi điện không nói địa chỉ cụ thể mà cho số điện thoại liên hệ và hẹn thời gian đến nhận hàng. Trong khi đó, người thanh niên tiếp thị liên tục giục bà Tản trả tiền để còn mang sản phẩm đi chào hàng chỗ khác. Không chút nghi ngờ, bà Tản gom góp đủ 7.250.000 đồng để trả mà quên hỏi tên, địa chỉ của anh ta.
Qua buổi trưa không thấy người gửi hàng cũng như người gọi điện mua hàng đến, bà Tản thấp thỏm gọi vào số 01642663237 thì được hẹn buổi chiều, nhưng chờ hết ngày cũng chẳng thấy ai đến. Theo người nhà bà Tản, kịch bản tiếp thị lừa này đã được các đối tượng chuẩn bị khá chu đáo để qua mặt người vốn nhẹ dạ cả tin như bà Tản.
Ngay sau khi biết là bị lừa, người nhà bà Tản liền gọi điện đến Công ty Công nghệ hóa sinh Việt Nam, địa chỉ số 9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội theo số máy 04.37563859 in trên bao bì sản phẩm thì được trả lời: "Nếu thắc mắc gì thì mời ra công ty giải quyết". Đến sáng 19/12, người của Công ty Công nghệ hóa sinh Việt
Theo lời của nhân viên công ty thì ngay tại Hà Nội cũng đã có nhiều vụ tiếp thị lừa tương tự như sự việc xảy ra đối với bà Tản. Tuy nhiên, người nhà bà Tản vẫn chưa hết thắc mắc, bởi lẽ nếu nhóm tiếp thị lừa không phải nhân viên Công ty Công nghệ hóa sinh Việt Nam thì sao sản phẩm của công ty này vẫn được chúng mang đi chào hàng, lấy đó làm công cụ để lừa những người nhẹ dạ cả tin?
