Thật - giả bác sĩ gia đình ở Hà Nội
Những ngày vừa qua, đường dây nóng Báo Công an nhân dân nhận được thông tin phản ánh việc một số người nhận là bác sĩ gia đình tới nhà khám bệnh, bán thuốc với giá cao hơn nhiều lần tại các cửa hàng. Tình trạng này là điều lo ngại cho người bệnh.
Nhiều năm nay, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Bởi thế, sự ra đời của trung tâm bác sĩ gia đình như một nhu cầu tất yếu của xã hội. Bất kỳ ai cần chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh đều có thể liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp (qua người quen, điện thoại) với các bác sĩ. Song, người bệnh không phân biệt được đâu là bác sĩ gia đình “chính hiệu”.
Theo quy định, bác sĩ gia đình có chức năng quản lý và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho các hộ gia đình; tư vấn mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe; khám, chữa bệnh theo yêu cầu. Song, có một số người tự nhận là bác sĩ gia đình lại kiêm luôn việc bán thuốc.
Thành phố Hà Nội hiện chỉ có một đơn vị duy nhất có chức năng trên là Trung tâm Dịch vụ y tế - Bác sĩ gia đình, thuộc Sở Y tế Hà Nội, trụ sở tại 50C Hàng Bài (ĐT: 04.9430945), với 2 cơ sở trực thuộc là Phòng khám đa khoa 261 Bạch Mai và khu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.
Bắt đầu hoạt động từ tháng 2/1997, lúc đầu Trung tâm quản lý trực tiếp hoạt động của các bác sĩ gia đình. Năm 1999, Trung tâm khoán luôn việc cho các bác sĩ trong tháng, nếu có vấn đề liên quan thì bác sĩ phải báo cáo lãnh đạo Trung tâm trong buổi họp cơ quan.
Ông Phạm Ngọc Thừa - Phó Giám đốc Trung tâm - cho biết: “Trung tâm có nhiều chức năng, trong đó có một tổ chuyên môn gồm 7 bác sĩ đảm trách việc khám chữa bệnh tại nhà. Khi tiếp nhận thông tin của người bệnh, các bác sĩ sẽ tới khám, tư vấn và kê đơn thuốc cho người bệnh. Theo quy định, bác sĩ gia đình không được phép bán thuốc cho người bệnh, nhưng được phép mang theo một lượng thuốc nhất định đề phòng khi cấp bách có thể cấp cứu trước khi gia đình đưa người bệnh tới bệnh viện. Trước đây, mức giá quy định chung cho mỗi lần đi khám là 20.000 đồng. Nhưng nay, căn cứ theo đoạn đường (xa, gần) mà tính tiền. Để người bệnh không bị ép giá, khi đi khám, mỗi bác sĩ đều mang theo bảng giá Trung tâm quy định”.
Theo ông Thừa, tình trạng giả danh bác sĩ gia đình xuất hiện từ năm 1998. Điều này được chính người bệnh phản ánh tới Trung tâm và chính ông cũng biết được qua nhiều nguồn khác.
Ông Thừa cho biết, bác sĩ gia đình khi đi khám bệnh phải mang theo bảng giá quy định của Trung tâm về công khám và các dịch vụ kỹ thuật khác; thẻ cán bộ nhân viên có ảnh; sổ y bạ theo dõi bệnh có đóng dấu của Trung tâm. Và điều quan trọng là bác sĩ gia đình chỉ được khám và kê đơn chứ không được phép bán thuốc cho người bệnh. Nếu người bệnh phát hiện ra ai đó giả danh bác sĩ gia đình nhằm mục đích vụ lợi cá nhân, hãy báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý
