Thái Nguyên: Cần đảm bảo an toàn khi nổ mìn khai thác đá

Thứ Năm, 23/12/2010, 10:39
Gần một trăm hộ dân ở xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ đá văng từ độ cao hàng trăm mét của một đơn vị nổ mìn khai thác mỏ...

Khoảng 12h trưa 8/12, bà Hoàng Thị Di, ở xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai đang đứng ở hiên nhà thì nghe thấy có tiếng nổ, một hòn đá to rơi xuống trước sân vỡ tan thành từng mảnh, một mảnh đá đã bắn vào vai bà Di làm bà choáng váng ngồi sụp xuống đất. Rất may là vết thương chỉ bầm tím và trầy xước da.

Sau khi xác định hòn đá rơi xuống sân nhà bà Di là do nổ mìn khai thác đá của mỏ đá vôi do Công ty cổ phần Khai thác đá vôi Quang Sơn quản lý, chính quyền xóm Cây Bòng đã thông báo cho đại diện Công ty đến lập biên bản sự việc và đã bồi thường cho bà Di. Nhà bà Di không phải là hộ duy nhất bị ảnh hưởng từ việc nổ mìn khai thác đá của mỏ đá do Công ty cổ phần Khai thác đá vôi Quang Sơn quản lý mà còn nhiều hộ dân khác ở xóm Cây Bòng cũng chịu chung số phận như vậy.

Ông Trần Văn Công - Phó trưởng xóm Cây Bòng cho biết: Việc nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần Khai thác đá vôi Quang Sơn đã ảnh hưởng đến nhà cửa, ruộng vườn của gần 100 hộ dân ở xóm Cây Bòng. Từ giữa năm 2009 đến nay đã xảy ra 4 vụ đá văng xuống xóm Cây Bòng, có 6 gia đình bị vỡ mái ngói, 1 người bị thương nhẹ và một số hộ có ruộng, vườn bị đá rơi gây thiệt hại đến cây ăn quả và hoa màu. 

Tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Khai thác đá vôi Quang Sơn, lãnh đạo công ty thừa nhận việc nổ mìn khai thác đá đã làm đá văng xuống các hộ dân ở xóm Cây Bòng. Mỗi khi sự việc xảy ra, công ty đều cử người xuống thỏa thuận và bồi thường thiệt hại cho nhân dân. Nhưng đó chỉ là thiệt hại về tài sản, nếu có xảy ra chết người thì không biết công ty này có đền bù, thỏa thuận được hay không?

Theo ông Vũ Văn Dũng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác đá vôi Quang Sơn thì để xảy ra hiện tượng khi nổ mìn đá văng vào các hộ dân là do cấu tạo địa chất, đá bị nứt ở bên trong, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Hiện nay, công ty đang khai thác ở cốt cao nhất của mỏ nên không tránh được sơ suất.

Hơn nữa, khoảng cách từ điểm nổ mìn đến các hộ dân cũng chưa đảm bảo an toàn. Khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến các hộ dân, hiện tại gần 200m, theo quy định bán kính an toàn tối thiểu phải là 300m. Công ty đã có kiến nghị với chủ đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên có phương án di dời các hộ dân ra khỏi phạm vi mất an toàn nhưng chưa thực hiện được...

Thiết nghĩ giải pháp trước mắt là đơn vị khai thác mỏ cần thực hiện nghiêm túc quy trình, kỹ thuật nổ mìn khai thác đá, có biện pháp khắc phục triệt để hiện tượng đá văng, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của hàng chục hộ dân dưới chân núi

Thanh Hải
.
.
.