TP Sóc Trăng: Ăn, ngủ phải có dầu gió

Thứ Tư, 15/08/2007, 16:14
Nhiều gia đình sống dọc kênh Cô Bắc trên các phường 1, 2, 3 và phường 9 kéo dài đến khu vực giáp huyện Mỹ Xuyên ăn không ngon, ngủ không yên vì bị mùi hôi thối tra tấn. Đến bữa ăn hay đi ngủ, đều phải lấy dầu gió thoa vào mũi để át cái mùi đặc trưng này.

Sau nhiều cuộc họp bàn về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của các ngành, các cấp nhưng nhiều dòng kênh ở TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) vẫn cứ ngày đêm tỏa mùi hôi thối nồng nặc. Hàng ngàn hộ dân sống dọc theo những tuyến kênh này luôn hít thở không khí ô nhiễm, đối mặt với nhiều loại bệnh...

Ngủ phải thoa dầu gió

Men theo kênh Cô Bắc (đoạn nằm giữa ranh giới của phường 1 và phường 2), mặc dù đã đeo đến hai chiếc khẩu trang nhưng chúng tôi vẫn không sao chịu nổi mùi hôi thối từ dưới kênh xông thẳng vào mũi.

Khu vực gần cầu khỉ nước từ sông Maspéro đạp vào cuồn cuộn mang theo các loại rác thải như: bọc nilon, bao bố, thùng xốp... trong đó có cả xác chết của mèo, chó, chuột...

Bà Hoa, 62 tuổi, ở khóm 4, phường 1 cho biết: "Ngày nào cũng phải đóng cửa nhà để trốn mùi thối. Những hôm nước ròng, mùi thối càng khủng khiếp, mấy đứa cháu do thở bằng... mùi thối riết rồi sinh bệnh viêm mũi, nhức đầu triền miên".

Không riêng gì bà Hoa mà rất nhiều gia đình sống dọc kênh Cô Bắc nằm trên các phường 1, 2, 3 và phường 9 kéo dài đến khu vực giáp với huyện Mỹ Xuyên cũng thường xuyên ăn không ngon, ngủ không yên vì bị mùi hôi thối tra tấn.

Anh Danh Phương cho biết: "Kênh ô nhiễm nên không chỉ hôi tanh mà còn sinh ra ruồi muỗi, chuột bọ. Để không bị bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết... ngoài nhang trừ muỗi ra nhà nào cũng trang bị 2 - 3 cây vợt điện để bắt ruồi, muỗi nhưng trẻ em vẫn thường xuyên bị bệnh.

Sợ nhất là những lúc ăn cơm gặp phải gió thổi mạnh mang theo mùi hôi thối bay vào nhà. Chính vì vậy mà mỗi khi lên mâm cơm và đi ngủ, tôi đều lấy dầu gió thoa vào mũi".

Kênh Cô Bắc - TP Sóc Trăng đầy rác.

Mặc dù ít rác nhưng nước dưới kênh Ba Tháng Hai và kênh Tám Thước luôn có một màu đen như mực nên người dân TP Sóc Trăng gọi đây là kênh nước thối. Anh Tư Tùng - một cư dân của xóm "kênh nước thối" - cho biết, từ khi những nhà máy chế biến thủy sản đi vào hoạt động thì nước dưới kênh Ba Tháng Hai và kênh Tám Thước bắt đầu bị ô nhiễm.

Những tháng mùa khô là thời điểm nước kênh bốc mùi hôi thối nhiều nhất, bởi đây là những tuyến kênh cùn nên nguồn nước bị ô nhiễm và rác thải không trôi ra sông lớn được.

Riêng kênh Trà Men A và một đoạn kênh Cầu Xéo do người dân thường xuyên đổ rác và lấn chiếm để cất nhà sàn làm cho dòng chảy bị chặn đứng, môi trường càng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Hiện nay, sông SanTa ở phường 8, TP Sóc Trăng tuy không nhiều rác nhưng nước cũng thường xuyên bị thối do nước thải của nhà máy đường chưa qua xử lý đổ xuống.

Sẽ lắp đặt cống

Thạc sĩ Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Sóc Trăng cho rằng, do người dân chưa ý thức hết được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nên đã vô tư đổ rác xuống kênh là nguyên nhân chính làm cho nhiều dòng kênh trong thị xã bị ô nhiễm.

Mặt khác, do thời gian gần đây nước thải công nghiệp của các nhà máy, cơ sở tiểu thủ công nghiệp chưa được xử lý triệt để trước khi đưa ra kênh cũng góp phần làm cho nhiều dòng kênh đang bị... "chết".

Đúng như lời ông Thanh, qua tìm hiểu của chúng tôi thì mặc dù xe lấy rác vào tận các ngõ hẻm trong nội ô thị xã nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi xuống kênh đang trở thành hiện tượng phổ biến của người dân TP Sóc Trăng.

Trên kênh Cô Bắc, không chỉ đổ rác, nhiều hộ còn đổ đất lấn kênh để trồng cây làm cho dòng kênh này trở thành một bãi rác di động.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, theo kế hoạch kênh Cô Bắc sẽ được lắp đặt cống của dự án thoát nước và xử lý nước thải nhưng đến nay dự án này vẫn chưa được khởi công xây dựng.

Đối với kênh Ba Tháng Hai và kênh Tám Thước, đã nhiều lần Sở TN&MT kết hợp cùng Sở KH&ĐT và UBND TP Sóc Trăng tìm mọi cách khắc phục theo 3 hướng là điều chỉnh dòng chảy, lắp cống hoặc nạo vét.

Ông Thanh cho biết: "Mặc dù đã phác thảo phương án nhưng do phụ thuộc vào kinh phí địa phương nên chúng tôi đang bàn với Sở KH&ĐT để tìm ra phương án khả thi nhất. Trong khi chờ đợi, cách tốt nhất hiện nay là thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất trước khi đưa nước thải ra sông phải xử lý cho đạt tiêu chuẩn"

Hồng Vân
.
.
.