Sử dụng nước sạch trái phép để rửa xe

Chủ Nhật, 02/07/2006, 13:19

Trong khi hàng trăm hộ dân ở Hà Nội chưa có nước sạch để sinh hoạt, thì tại các điểm rửa xe máy, xe ôtô lại sử dụng nước sạch trái phép một cách lãng phí. Hơn nữa, họ còn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi rửa xe.

Sáng 24/6, theo chân đoàn thanh tra liên ngành của Thanh tra Giao thông công chính, Công ty Kinh doanh nước sạch, Công an TP Hà Nội… chúng tôi được "mục sở thị" một số tuyến phố trọng điểm xảy ra tình trạng sử dụng nước sạch trái phép, lấn chiếm vỉa hè vào việc rửa xe kéo dài trong nhiều năm qua. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là 35 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Tuy mới là đầu giờ sáng, nhưng điểm này đã có khách rửa xe.

Theo kết quả kiểm tra, điểm kinh doanh này có 3 đường ống dẫn nước sạch, không có giếng nước khoan. Kiểm tra biên lai thanh toán tiền nước, từ tháng 6 trở về trước, điểm kinh doanh này sử dụng từ 40-45m3 nước/tháng. Tuy hợp đồng ký với Công ty Kinh doanh nước sạch là mua nước sinh hoạt, nhưng điểm này lại sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 750 nghìn đồng đối với chủ kinh doanh là Hoàng Anh Tuấn vì đã sử dụng nước sạch rửa xe trái quy định. Thế nhưng, phải mất nhiều thời gian thuyết phục, cuối cùng gia đình Tuấn mới thừa nhận sử dụng nước sạch của thành phố để rửa xe và ký vào biên bản vi phạm. Trước đó, ngày 23/6, lực lượng liên ngành đã bắt quả tang các điểm kinh doanh ở 146 Triệu Việt Vương, 150 và 179 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) đang sử dụng nước sạch trái phép để rửa xe.

Trong khi ấy, nhân dân ở khu vực Vĩnh Tuy, Tân Mai, Thịnh Liệt (quận Hai Bà Trưng) nhiều năm qua phải sống trong cảnh thiếu nước sạch để sinh hoạt. Những nơi này người dân vẫn phải mua nước bằng xe tec, đặc biệt những hộ ở cuối nguồn thì mong nước sạch như nắng hạn chờ mưa. Thế nhưng, một số điểm rửa xe trên khắp các quận, huyện lại sử dụng nước sạch một cách lãng phí, trái quy định.

Cao Bá Quát (quận Ba Đình) là phố rửa xe khá nổi tiếng ở Hà Nội. Cảnh vẫy khách, tranh giành khách diễn ra như cơm bữa. Một số điểm lại chiếm luôn vỉa hè, lòng đường để làm nơi rửa xe. Nước thải tràn ra hè đường nhưng không có biện pháp xử lý, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố. Một số điểm rửa xe ở phố Láng Hạ, Đào Duy Anh,  Hoàng Quốc Việt… cũng nằm trong tình trạng như vậy. Vào ngày mưa xong, những điểm rửa xe này luôn trong tình trạng quá tải. Xe máy, ôtô ngang nhiên "bê" ra hè đường để rửa. Tuy vắng khách, nhưng điểm rửa xe ở số 9 Trần Khánh Dư vẫn ngang nhiên "rửa ôtô" dưới lòng đường. Bị bắt quả tang, nhưng chủ kinh doanh vẫn một mực không ký nhận...

Xử phạt nhiều, hiệu quả ít?

Trước nhu cầu bức thiết về sử dụng nước sạch cho sinh hoạt của người dân Thủ đô, cuối tháng 5, liên ngành gồm Sở GTCC phối hợp với Công ty Kinh doanh nước sạch, Phòng Cảnh sát trật tự Công an thành phố và UBND các phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải toả các điểm rửa xe vi phạm về sử dụng nước sạch; lấn chiếm hè đường làm nơi rửa xe; sử dụng nước sạch trái quy định làm thất thoát tiền nước trên địa bàn thành phố. Kế hoạch này giao cho Ban Thanh tra GTCC, cụ thể là Đội Thanh tra chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường đô thị làm chủ trì.

Theo Phòng Thanh tra của Công ty Kinh doanh nước sạch, các điểm rửa xe thường dùng thủ đoạn rửa xe bằng nước giếng khoan hoặc nước mưa, sau tráng lại bằng nước máy. Hoặc nhiều điểm thường sử dụng 2 van, một van là nước máy, một van là nước giếng khoan. Khi thấy lực lượng đến kiểm tra, họ chỉ cần xoay van là xoá hết bằng chứng. Dựa vào nghiệp vụ, cán bộ thanh tra sẽ mang nước họ vừa sử dụng về kiểm tra, nhưng biện pháp này xem ra cũng rất khó. Việc kiểm tra được tổ chức hằng năm, nhưng hầu hết các điểm này đều tái phạm.

Theo khoản 2, Điều 29, Nghị định 126/CP của Chính phủ, mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng nước sạch không đúng mục đích từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Thế nhưng, việc xử lý hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, yêu cầu chủ kinh doanh ký vào biên bản đã khó, huống hồ đợi họ lên Kho bạc nộp phạt lại là câu chuyện dài kỳ. Theo quy định, khi xử phạt không được thu giữ tài sản có giá trị tương đương, nên các chủ kinh doanh chây ỳ, thậm chí có trường hợp còn cố tình không nộp phạt. Ngoài ra, việc xin phép đăng ký kinh doanh dịch vụ rửa xe hiện quá đơn giản. Do dịch vụ hậu kiểm không có, nhiều điểm xin đăng ký kinh doanh trong khi diện tích lại quá "khiêm tốn", khiến họ quay ra chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để rửa xe.

Nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt là vô cùng bức thiết, nhất là vào thời điểm hiện nay. Thế nhưng, việc sử dụng lãng phí nguồn nước sạch của thành phố đang là căn bệnh "nhờn" thuốc. Xử phạt rồi lại vi phạm… nó giống như cái vòng luẩn quẩn bởi ý thức chấp hành quy định pháp luật của một số chủ kinh doanh vẫn còn thấp, khi chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để buộc các hộ này biết sợ. Thiết nghĩ, nước sạch là tài nguyên vô giá, mỗi chúng ta phải biết quý và giữ gìn

An Bình- Trần Hằng
.
.
.