Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tiếp tục bị chặt phá nghiêm trọng

Thứ Bảy, 22/05/2021, 15:21
Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có trên 21.000ha nằm địa bàn 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Thời gian qua, nhiều tiểu khu rừng ở đây đã bị khai thác trái phép, chặt phá nghiêm trọng. 

Điều đáng nói, sau khi tỉnh Quảng Trị thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vụ việc sau chưa đầy 2 tháng thì nay rừng này tiếp tục được phát hiện bị khai thác, chặt phá hàng loạt. Trước tình trạng kể trên, ngày 21/5, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã tổ chức lực lượng đi thực tế kiểm tra thông tin được cung cấp. 

Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở Quảng Trị bị khai thác trái phép, chặt phá không thương tiếc.

Theo đó phát hiện rừng bị khai thác trái phép nằm ở Tiểu khu 599T, với hiện trường ghi nhận bao gồm nhiều gốc cây có đường kính từ 40 – 60cm/gốc còn tươi rói, xung quanh là những bãi gỗ lớn với hàng chục thanh gỗ vuông vức.

Trước đó, vào tháng 3/2021, Báo CAND đã phản ánh, rừng trên đã bị nhiều đối tượng lén lút tổ chức khai thác, chặt phá không thương tiếc. Nghiêm trọng nhất là tại các tiểu khu 579, 581 và 582. Tại đây, theo thống kê có 62 cây gỗ lớn bị đốn hạ, khai thác, vận chuyển ra bên ngoài, hiện trường còn lại chỉ gốc cây và cành ngọn. Điều đáng nói, chủ rừng này đã không nắm được sự việc, hoặc có nắm nhưng không báo cáo để có sự phối hợp nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vụ việc. 

Trở lại Tiểu khu rừng 599T vừa được phát hiện bị khai thác trái phép, chặt phá nghiêm trọng, ông Hùng cho hay hiện tại đơn vị đã có sự phối hợp với Kiểm lâm huyện, lập biên bản hiện trường, kiểm đếm số cây bị cưa hạ và số gỗ cụ thể từng thanh, phách, đồng thời tổ chức lực lượng dựng lán để canh gác ở điểm này, chờ đến sau khi bầu cử xong sẽ thuê người, phương tiện vào đây đưa số gỗ này ra để xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Bình
.
.
.