Rắc rối mới trong đấu thầu "gỗ quý trăm triệu"

Thứ Tư, 13/06/2007, 19:47
UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, giá đăng ký mua gỗ huỳnh đàn của Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất, Bắc Ninh là "cao hơn giá mua cao nhất 4 triệu đồng/m3 gỗ", nên Thịnh Nhất đã "qua mặt" được nhiều đơn vị tham gia đấu thầu gỗ huỳnh đàn.

Báo CAND có bài phản ánh những dấu hiệu bất thường trong việc bán đấu giá gỗ huỳnh đàn ở Gia Lai. Bài báo được đông đảo bạn đọc và dư luận đặc biệt quan tâm. Chúng tôi xin thông tin tới bạn đọc những điều chưa thoả đáng trong cuộc đấu giá này

Chiều 11/6, việc tổ chức bán đấu giá gỗ huỳnh đàn ở Gia Lai có kết quả người trúng đấu giá. Đó là Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả này được thể hiện tại Văn bản số 1499/UBND-NL, ngày 8/6 của UBND tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, ông Lê Việt Hường ký.

Văn bản này được ban hành trên cơ sở đã xem xét tờ trình số 313/TT-VP cùng ngày 8/6/2007 của Văn phòng UBND tỉnh "Về việc xin chủ trương của UBND tỉnh xem xét đơn vị được mua trong số các đơn vị đã đăng ký tham gia mua gỗ huỳnh đàn".

Gỗ huỳnh đàn để bán đấu giá.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đồng ý công nhận Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất, tỉnh Bắc Ninh là đơn vị được mua gỗ huỳnh đàn theo Thông báo số 08, ngày 29/5/2007 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

"Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất đã xin mua với giá cao hơn 4 triệu đồng so với đơn giá cao nhất của các đơn vị tham gia mua gỗ" (nguyên văn văn bản của UBND tỉnh Gia Lai).

Qua xem bản tổng hợp chi tiết kết quả các đơn vị tham gia mua gỗ huỳnh đàn cũng như biên bản mở phong bì các đơn vị tham gia mua gỗ... đều cho thấy phần giá đăng ký mua của Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất, Bắc Ninh là "Cao hơn giá mua cao nhất 4 triệu đồng/m3 gỗ".

Theo cách hiểu của Hội đồng tổ chức bán đấu giá gỗ huỳnh đàn tỉnh Gia Lai, có nghĩa là Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất mua giá 434 triệu đồng/m3 gỗ, cao hơn 4 triệu đồng/m3 so với đơn vị đấu giá cao nhất là Công ty Sản xuất-XNK và Du lịch HACOTA, TP Hồ Chí Minh đặt mua giá 430 triệu đồng/m3.

Với cách hiểu như trên và việc quyết định cho Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất, tỉnh Bắc Ninh được mua gỗ huỳnh đàn đợt này đã khiến cho nhiều người phản ứng.

Sở dĩ như vậy vì theo quy chế đấu thầu và theo Thông báo số 08, ngày 29/5/2007 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai quy định: "Đơn vị có nhu cầu mua gỗ phải làm đơn xin mua gửi về Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai qua đường bưu điện. Trong đơn xin mua, đơn vị phải đăng ký giá mua bình quân 1m3 gỗ cho cả lô gỗ nói trên...".

Việc Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Nhất đã không đưa ra giá mua cụ thể là vi phạm quy định về đấu giá do UBND tỉnh ban hành. Đề nghị các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Gia Lai cần xem xét lại xem việc đấu giá như vậy có đúng luật?

Ngọc Như
.
.
.