Phát tán trái phép hình ảnh cá nhân có thể bị phạt tù đến bảy năm

Thứ Năm, 06/10/2011, 09:16
Hỏi: Tôi có lưu giữ trực tuyến một số hình ảnh cá nhân tôi trên Internet. Tuy nhiên, sau đó ảnh của tôi đã bị phát tán trên mạng, mặc dù tôi đã đặt chế độ chỉ mình tôi mới được xem. Trong trường hợp này, người đã xâm nhập trái phép vào tài khoản lưu trữ ảnh của tôi để đưa trái phép hình ảnh của tôi lên mạng có thể chịu trách nhiệm như thế nào? (Trần Đức Long, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10-4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì người (tổ chức, cá nhân) có "hành vi tiết lộ trên môi trường mạng thông tin thuộc bí mật cá nhân trái quy định của pháp luật" thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm.

Nếu người thực hiện hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet" quy định tại Điều 226 BLHS.

Theo đó, người thực hiện hành vi "công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó" xâm phạm lợi ích của cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù với mức thấp nhất là sáu tháng và mức cao nhất là bảy năm.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

Luật gia Quản Văn Hào(Công ty Luật Hồng Hà)
.
.
.