Nhiều người dân bị mắc lừa đi lao động ở Australia

Thứ Năm, 31/03/2011, 10:05
Mức lương mà Việt kiều Lê Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Úc Việt đưa ra là 3.000 USD/tháng. l Tính đến ngày 30/3, cơ quan điều tra xác định có 93 người lao động bị lừa gần 7 tỷ đồng.

Theo điều tra của PV Báo CAND vào ngày 30/3, Công ty cổ phần Úc Việt do ông Lê Hoàng Việt - Việt kiều Australia, làm Chủ tịch HĐQT, cùng hai người em ruột Lê Hoàng Mến (làm Giám đốc) và Lê Quốc Khởi thành lập vào đầu năm 2008 với ngành nghề kinh doanh chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản và nông sản thực phẩm.

Trụ sở chính của công ty này đặt tại ấp Đức An, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước (Cà Mau). Đến gần cuối năm 2008, công ty này được Sở KH&ĐT tỉnh cho phép bổ sung ngành nghề.

Sau khi được bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ tuyển dụng và môi giới lao động vào cuối năm 2008, Công ty cổ phần Úc Việt đã ký bản thỏa thuận với Công ty Cung ứng nhân lực thuộc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Theo đó, Công ty cổ phần Úc Việt có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu cho Công ty Cung ứng nhân lực nguồn lao động. Công ty cổ phần Úc Việt chỉ thu phí đào tạo ngoại ngữ cho lao động theo quy định.

Trụ sở Công ty Cổ phần Việt Úc.

Để lấy lòng tin người lao động, công ty đã tham gia hội chợ việc làm tại tỉnh Cà Mau; thông tin quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng "nếu người lao động muốn được đi nước ngoài lao động với mức lương 3.000 USD/tháng, hãy liên hệ ngay với Công ty cổ phần Úc Việt sẽ được toại nguyện".

Nghe theo những lời quảng cáo… có cánh, nhiều người dân Cà Mau đã tìm đến công ty đăng ký để được tuyển dụng lao động. Theo mức thu do công ty tự đặt ra, mỗi lao động phải nộp 15.000 USD, trong đó giai đoạn làm thủ tục phải nộp 4.000 USD, khoản còn lại khi nào đến nơi mới nộp.

Nộp tiền xong, nhiều người hí hửng mong đến ngày được đi Australia, nhưng không thể ngờ rằng, phía Công ty cổ phần Úc Việt chẳng quan tâm thực hiện đúng cam kết.

Nhận được đơn bức xúc của người lao động, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau thành lập đoàn kiểm tra và đã phát hiện sai phạm nghiêm trọng của Công ty cổ phần Úc Việt. Đáng chú ý là doanh nghiệp này không trình được bất kỳ văn bản cho phép nào của cơ quan có thẩm quyền, cũng như không xuất trình được tài liệu sổ sách nào về số lượng lao động đã đăng ký tuyển dụng, kể cả sổ sách kế toán chứng từ liên quan.

Nghiêm trọng hơn là Giám đốc Mến không giải thích được việc quản lý, sử dụng khoản tiền đã thu của người đăng ký lao động mà đổ thừa Chủ tịch HĐQT mang đi nộp cho Công ty Cung ứng nhân lực. Công ty Việt Úc chỉ có một hoạt động duy nhất là phối hợp với cơ sở Việt Tin, dạy tiếng Anh sơ bộ cho số lao động đã đăng ký.

Trong khi đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH có Công văn số 112/QLLĐNN-TTLĐ không chấp thuận hợp đồng cung ứng lao động sang Australia làm việc của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Trước tình hình trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau có Công văn số 03/LĐTBXH yêu cầu Công ty cổ phần Úc Việt tạm ngừng các hoạt tuyển lao động đi Australia. Có điều, công ty này vẫn phớt lờ khuyến nghị này mà vẫn tiếp tục đăng thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động thêm một thời gian. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đến nay đã xác định tổng số nạn nhân nộp tiền cho Công ty cổ phần Úc Việt lên đến 93 người với số tiền gần bảy tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Lê Hoàng Việt hiện đã "biến mất". 

Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, căn cứ theo Điều 8, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và Điều 2, Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ, Công ty cổ phần Úc Việt không đủ điều kiện để hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nên việc tuyển chọn và thu phí của người lao động đi làm việc tại Australia của doanh nghiệp này là trái với pháp luật. Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp phép cho Công ty Úc Việt do Việt Kiều Lê Hoàng Việt làm Chủ tịch HĐQT thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ tuyển dụng và môi giới lao động, cũng không đúng theo nghị định kể trên.

Binh Huyền
.
.
.