Một phụ nữ nghèo nhận thưởng tiền tỷ từ Tân Hiệp Phát

Thứ Ba, 20/07/2021, 07:02
Trao đổi với PV Báo CAND ngày 19/7, ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, sau nhiều lần được các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương giải thích, vận động và thuyết phục, bà La Lan Thị Bông (SN 1979, trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân) mới lập thủ tục nhận thưởng lớn từ một nhà sản xuất nước giải khát ở phía Nam.

Theo UBND xã Phú Mỡ, bà La Lan Thị Bông là người dân tộc Chăm Hroi, có gia cảnh rất khó khăn vì người chồng qua đời từ giữa năm 2013 do lâm bệnh ung thư, người phụ nữ này tần tảo chăm nuôi ba đứa con bằng công việc làm thuê trên nương rẫy… Đến đầu năm nay, người con trai đầu là La Lan Quân đến tuổi trưởng thành, nhập ngũ vào quân đội, hai đứa con gái là La Lan Thị Xuân, học sinh lớp 10 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên và La Lan Thị Mẫn, học sinh lớp 7 Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân.

Ông Sô Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ đến nhà bà La Lan Thị Bông giải thích, thuyết phục người phụ nữ này nhận giải thưởng.

Bà Bông không nhớ rõ chính xác ngày nào trong tháng 6/2021, nhưng hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần nên hai đứa con gái về với bà trong căn nhà nhỏ hẹp. Buổi trưa bà Bông ra quán tạp hóa trong làng mua chai nước tăng lực Number 1 cho hai đứa con. Biết có chương trình dự thưởng nên khi uống xong, cô út tên là Mẫn bóc nhãn chai rồi lấy điện thoại của người mẹ để nhập mã dự thưởng chuyển tin nhắn đến nhà sản xuất Number1.

Đến ngày 5/7, điện thoại bà Bông nhận được tin nhắn  thông báo mã dự thưởng gửi đi từ số điện thoại của bà đã trúng thưởng 1,2 tỷ đồng từ chương trình “Xé ngay trúng liền” của Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát. Sau khi đưa cho con gái đọc tin nhắn, bà Bông cất điện thoại vào túi áo rồi lên nương rẫy làm thuê cho người dân ở cùng địa phương, mà không quan tâm đến tin nhắn nêu trên vì nhiều lần bà đã nghe mọi người nói đến những chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn, điện thoại.

Vài ngày sau đó bà La Lan Thị Lẽ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Mỡ nhận được thông tin từ Hội Phụ nữ huyện Đồng Xuân đề nghị vận động bà La Lan Thị Bông nhận tiền trúng thưởng, vì người của doanh nghiệp đã trao đổi nhiều lần qua điện thoại nhưng bà Bông vẫn từ chối nhận thưởng chỉ vì nghi ngờ bị lừa; đến nhà tìm kiếm thì người phụ nữ này đang ở trên nương rẫy.

Sau khi kiểm tra, xác tín nguồn tin, ông Sô Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cùng một số cộng sự và đại diện Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát đến nhà bà La Lan Thị Bông giải thích, thuyết phục nhiều lần người phụ nữ này mới chịu nhận tiền trúng thưởng.

Theo giấy xác nhận trúng thưởng ngày 16/7 của Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát thì sau khi trừ thuế thu nhập theo quy định pháp luật, số tiền bà La Lan Thị Bông còn được nhận là 1,081 tỷ đồng. “Bà Bông đã được hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Đồng Xuân để nhận tiền trúng thưởng” – ông Nguyễn Hữu Từ cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.
.