Nhà văn hóa cộng đồng hoạt động kém hiệu quả

Thứ Bảy, 05/07/2008, 09:49
Cho tới thời điểm này, đã có 33/51 khu dân cư ở thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã có Nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ), mỗi NVHCĐ trị giá từ 100-200 triệu đồng. Sau một thời gian đưa vào hoạt động, nhiều NVHCĐ tại khu phố, ấp ở thị xã Đồng Xoài đã bộc lộ những khiếm khuyết, khó khăn.

Ở các phường Tân Xuân, Tân Đồng, xã Tân Phước, Tân Tiến, Tân Thành… các NVHCĐ chưa đảm bảo các điều kiện cơ bản như: Cảnh quan môi trường xung quanh NVHCĐ không đủ rộng, thoáng mát; cây xanh, cột cờ, cổng ra vào, tường rào, sân chơi thể thao, khu vui chơi giải trí, nhà vệ sinh… chưa hoàn thiện; các thiết bị tối thiểu chuyên dùng của một nhà văn hóa như loa, nhạc cụ, amply, phông màn… còn thiếu thốn.

Do vậy, các nhà văn hóa này chưa thu hút đông đảo người dân đến tham gia, sinh hoạt. Đặc biệt, có những NVHCĐ được xây dựng đã khá lâu, nay có dấu hiệu xuống cấp nhưng công tác duy tu, bảo dưỡng không được quan tâm đã làm cho những NVHCĐ này ngày càng mất đi vẻ đẹp văn hóa của nó.

Là một trong những NVHCĐ được xây dựng đầu tiên, NVHCĐ khu phố 1, phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài) đã được đưa vào sử dụng 8 năm nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở chỗ chỉ là một căn nhà rộng 70m2, xung quanh trống vắng trơ trọi, mái tôn đã mục, tường ố màu, các cánh cửa ra vào, cửa sổ đã sập sệ, hư hỏng.

Không riêng gì NVHCĐ khu 1, phường Tân Đồng, nhiều NVHCĐ khác ở khu vực thị xã Đồng Xoài cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện qui chế hoạt động của NVHCĐ khu phố, ấp.

Theo Quyết định số 96 ngày 20/10/2004 của UBND tỉnh Bình Phước về quy chế NVHCĐ khu phố, ấp phải đảm bảo các điều kiện sau: phải có sân chơi bóng chuyền, nơi sinh hoạt giao lưu cộng đồng, nơi biểu diễn văn nghệ quần chúng, có không gian và cây xanh thoáng mát, có nhà vệ sinh công cộng… nhưng tuyệt đại đa số các NVHCĐ khu phố, ấp ở thị xã Đồng Xoài chưa đáp ứng được những tiêu chí trên.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa các NVHCĐ khu phố, ấp ở thị xã Đồng Xoài đi vào hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức nghệ thuật của đông đảo nhân dân, thị xã Đồng Xoài cần có kinh phí hỗ trợ.

Bên cạnh đó, ngoài sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, chính quyền các cấp ở Đồng Xoài cần có mối quan hệ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm kinh phí để các NVHCĐ có điều kiện hoạt động

Anh Ngọc
.
.
.