Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Thứ Tư, 16/07/2008, 08:42
Lê Nam Nghĩa (quận 12, TP HCM) hỏi: Tôi là con duy nhất trong nhà. Mặc dù đã 22 tuổi nhưng do bị bệnh bại liệt nên tôi không có khả năng lao động. Má tôi mất từ lâu, tôi sống với ba tới giờ. Chúng tôi không còn họ hàng thân thích. Vừa qua, cha tôi lâm bệnh và mất. Ông có để lại di chúc, dành toàn bộ quyền sở hữu ngôi nhà cha con tôi đang sống cho một người xa lạ. Vậy, trong trường hợp này, quyền lợi của tôi sẽ như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 669 - Bộ luật Dân sự 2005 về "Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc" thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ từ chối hưởng di sản hoặc không có quyền hưởng di sản theo quy định pháp luật:

- Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

- Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Do anh thuộc về trường hợp thứ hai nên dù toàn bộ di sản đã được để lại cho một người khác theo di chúc nhưng anh vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

 Nếu ngôi nhà trên được chia theo pháp luật thì anh sẽ là người thừa kế duy nhất (do gia đình anh không còn ai thân thích). Tuy nhiên, trong tình huống này, anh sẽ được hưởng hai phần ba giá trị ngôi nhà nói trên

VPLS Đào & Đồng nghiệp
.
.
.