Người dân làm đơn cầu cứu vì đường xấu

Thứ Năm, 22/01/2015, 12:32
Ngày 20/1, tin từ UBND thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) cho biết, nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, kiến nghị đông người, UBND thị xã vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án BOT quốc lộ 13 và dùng các biện pháp như tưới nước trong khi thi công nhằm hạn chế bụi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trước đó, 26 hộ dân địa bàn xã Thanh Lương làm đơn gửi UBND xã và UBND thị xã Bình Long cầu cứu về tình trạng xe chạy gây ô nhiễm môi trường trên quốc lộ 13 đoạn từ Nhà văn hóa xã đến cầu Cần Lê (xã Thanh Lương). Nội dung đơn các hộ dân bày tỏ việc thi công quốc lộ 13 quá cẩu thả, tiến độ “rùa bò” đã làm đảo lộn cuộc sống của họ, không thể mở cửa kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Theo ghi nhận, do quá bức xúc trước nỗi khổ sở phải gánh chịu nhiều năm qua, ngày 12/1, hàng chục hộ dân sống cạnh quốc lộ 13 đoạn qua xã Thanh Lương đã dùng các vật dụng như bao tải đất, cành cây... làm chướng ngại vật ngăn không cho xe cộ đi lại vì phải hứng chịu cảnh thi công dang dở suốt 4 năm qua. Người dân tại đây còn viết các dòng chữ kêu cứu trên tấm bảng cắm ngay giữa đường cùng với một băng rôn in dòng chữ cảnh báo.

Việc thi công Dự án BOT quốc lộ 13 chậm, cẩu thả đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân sinh sống hai bên đường và gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông nhiều năm qua.

Dự án BOT quốc lộ 13 do Công ty cổ phần BOT quốc lộ 13 An Lộc - Hoa Lư làm chủ  đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự án có tổng mức đầu tư 686 tỷ đồng, được triển khai năm 2010. Theo cam kết, dự án hoàn thành vào năm 2013 nhưng đến nay vẫn còn bừa bộn, ngổn ngang và không biết đến bao giờ mới xong.

Đức Trí
.
.
.