Lâm Đồng: Những dự án làm tan nát rừng phòng hộ
Từ đầu cơ, bán đất dự án
Huyện Lạc Dương hiện có 62 doanh nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất, thuê rừng, cấp phép đầu tư, với tổng diện tích giao cho các dự án này lên đến 9.023ha. Trong đó, có 32 dự án đầu tư vào du lịch, lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi nằm trên địa bàn các xã dọc tuyến đường 723, với tổng diện tích đất đã được cấp lên tới 4.504ha, chủ yếu trên địa bàn xã Đạ Sar.
Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Dương, hầu hết các dự án này đều trong tình trạng không triển khai hoặc triển khai cầm chừng, chậm tiến độ theo cam kết. Huyện Lạc Dương cũng đã đề nghị tỉnh thu hồi 4 dự án, với lý do không triển khai thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư, có dấu hiệu đầu cơ để tìm đối tác sang nhượng kiếm lời.
Đặc biệt, thời gian qua giá trị đất tại xã Đạ Sar không ngừng tăng cao và có lúc tăng đột biến, khiến tình trạng mua bán, sang nhượng đất trái phép luôn nóng lên từng ngày. Mặc dù các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý, song tình hình vẫn không được cải thiện.
![]() |
|
Ảnh 1: Đây là khu rừng thông được Nhà nước cấp cho một dự án đã san ủi mặt bằng và bán cho ông Đàm Trung Hoàng. |
Giá đất tăng, không chỉ có người dân thực hiện sang nhượng bằng hình thức viết giấy tay, mà ngay cả doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất cũng lén lút bán đất dự án dưới hình thức này.
Ông Đàm Trung Hoàng, ở phường 12, TP Đà Lạt, người đã mua 0,5ha đất tại tiểu khu 114, thuộc xã Đạ Sar từ chủ của một dự án được Nhà nước cho thuê đất nói: "Vì nghe ông chủ dự án hứa là sẽ có sổ đỏ đàng hoàng nên tôi mới dám mua, nhưng đã chờ một năm nay rồi vẫn chưa thấy sổ đâu. Nếu mà biết là đất dự án thì dù có cho cũng không ai dám nhận".
Đến triển khai nhầm trên đất của dân
Đầu năm 2008, doanh nghiệp tư nhân Duy Hà được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định cho thuê 52,5ha đất rừng tại tiểu khu 114, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương để triển khai dự án sản xuất nông lâm nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc, trồng khảo nghiệm một số loại cây, hoa đặc hữu kết hợp với quản lý bảo vệ rừng.
Sau khi được cấp phép đầu tư, thay vì triển khai dự án theo đúng vị trí đã được Nhà nước cho thuê là tiểu khu 114, doanh nghiệp tư nhân Duy Hà lại triển khai trên đất nông nghiệp của người dân thuộc tiểu khu 144. Ngay khi phát hiện có sự nhầm lẫn này, người dân trong vùng đã trình báo với chính quyền địa phương nhưng vẫn không được quan tâm giải quyết.
Theo biên bản kiểm tra hiện trạng của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim do ông Phạm Tiến Vỹ, Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 144, cũng đã xác lập: Phần diện tích mà doanh nghiệp tư nhân Duy Hà đang tranh chấp với người dân rõ ràng là thuộc tiểu khu 144, tức không thuộc tiểu khu 114 mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho doanh nghiệp này thuê để triển khai dự án.
![]() |
|
Ảnh 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp lâu năm của người dân tại tiểu khu 144 đang bị doanh nghiệp tư nhân Duy Hà cho là đất thuộc dự án. |
Tan nát rừng phòng hộ đầu nguồn
Ngoài tình trạng chặt phá, ken cây rừng, lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp, khai thác gỗ trái phép của người dân địa phương đang diễn biến phức tạp trên tuyến đường 723, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, điều đáng nói là vấn nạn này còn có sự góp sức tích cực của các dự án có liên quan đến rừng trên địa bàn.
Cụ thể trong năm 2010, ngành chức năng huyện Lạc Dương đã phát hiện 15 doanh nghiệp phá rừng trái phép và 4 doanh nghiệp khai thác rừng trái phép dưới nhiều hình thức. Mặt khác, tình hình khai thác khoáng sản trái phép cũng là nguyên nhân khiến rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim vốn đã tiêu điều nay lại càng thêm tan nát.
Tuy nhiên, theo ông Hà Phước Toản, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, để công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là các vùng rừng xung yếu, rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn được thực thi hiệu quả, trước hết cần phải tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm đối với các chủ dự án có liên quan đến rừng vi phạm.
Bởi lẽ đây là đối tượng có khả năng tác động đến rừng với quy mô lớn nhất so với các đối tượng khác. Mặt khác, sự xử lý kiên quyết này sẽ góp phần chấn chỉnh, làm sạch môi trường thu hút đầu tư các dự án có liên quan đến rừng tại địa phương.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 29/3, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết qua đơn của người dân tố cáo một số dự án trên địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương đã bán đất dự án, triển khai dự án không đúng địa điểm đã được cấp phép đầu tư, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, giải quyết vụ việc. Nếu có phát hiện sai phạm nghiêm trọng sẽ kiên quyết thu hồi dự án


